Kéo bé gái vào rẫy cà phê hiếp dâm, lĩnh 7 năm tù

Nguyễn Hào| 02/06/2018 18:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Y Thiên Ông (SN 1985, trú buôn Liêng Ông, xã Đắk Phơi) về tội hiếp dâm trẻ em.

Cáo trạng truy tố của Viện KSND huyện Lắk thể hiện, khoảng 12 giờ ngày 03/11/2017, khi Y Thiên Ông (SN 1985, trú buôn Liêng Ông, xã Đắk Phơi, huyện Lắk) trên đường qua nhà hàng xóm thì thấy cháu H.N.L (SN 20/7/2004) đang chơi nhảy dây cùng các bạn nên nảy sinh ý định giao cấu với cháu H.N.L.

Ngay sau đó, Y Thiên Ông đến kéo cháu vào vườn cây cà phê cách đó khoảng 100 m để thực hiện ý định. Tuy nhiên, do cháu L. còn nhỏ nên Ông không thực hiện được việc giao cấu với cháu nên đã thả cho L. về.

Tại phiên tòa, căn cứ vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và dựa trên đề nghị của VKS, Hội đồng xét xử đã áp dụng khoản 1, Điều 112, điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự năm 1999, tuyên xử bị cáo Y Thiên Ông 07 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kéo bé gái vào rẫy cà phê hiếp dâm, lĩnh 7 năm tù