Kẻ cứa cổ giết nữ chủ quán cà phê đã vượt ngục Trại giam Quân sự

An An| 11/11/2015 10:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Công an xã Bình Khương (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vừa cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm hai phạm nhân đặc biệt nguy hiểm cưa song sắt Trại giam Quân sự khu vực miền Trung-Quân khu V.

Theo đó, hai phạm nhân là Nhân Văn Tuấn (SN 1985, quê Hà Giang) đang thụ án với mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày về tội cướp, lừa đảo tài sản, cố ý gây thương tích và phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án Chung thân về tội Giết người, cướp tài sản, đào ngũ.

Kẻ cứa cổ giết nữ chủ quán cà phê đã vượt ngục Trại giam Quân sự

Hai phạm nhân trốn trại Nhân Văn Tuấn (trái) và Triệu Quân Sự

Trong hai phạm nhân vượt ngục trên, Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm từng gây ra vụ án xôn xao dư luận tại Hà Nội vào tháng 8/2012.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h30 ngày 22/8/2012 tại quán cà phê Hương Sen (phố Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà chủ quán cà phê trên tên Nguyễn Thị Xuân Hoa (49 tuổi) bị hung thủ cắt một vết ở cổ tử vong, đồng thời cướp một chiếc nhẫn vàng, một đôi hoa tai, hai chiếc điện thoại và một số tiền nhỏ.

Công an Tp Hà Nội đã tập trung lực lượng điều tra, truy xét và nhanh chóng làm rõ Triệu Quân Sự chính là hung thủ gây án. Sau khi giết người cướp tài sản, đối tượng đã bắt xe lên Tuyên Quang bán chiếc nhẫn vàng lấy 12 triệu đồng, trở về Thái Nguyên bán đôi bông tai.

Trong vòng 30 liên tục truy xét, chiều ngày 23/8/2012, Triệu Quân Sự đã bị các trinh sát hình sự ập vào bắt gọn khi hắn đang ngủ ngon lành trong một nhà nghỉ tại tỉnh Thái Nguyên.

Kẻ cứa cổ giết nữ chủ quán cà phê đã vượt ngục Trại giam Quân sự

Triệu Quân Sự khi bị bắt

Trước khi gây án, Triệu Quân Sự sống lang thang ở Hà Nội khoảng chục ngày. Sau khi không có tiền tiêu xài, gã đã vào quán cà phê và dùng con dao găm giết nữ chủ quán. Con dao găm giết người bị đối tượng ném xuống sông Hồng để phi tang.

Đặc biệt, thời điểm gây án, Triệu Quân Sự đang là một quân nhân, vi phạm quân lệnh đào ngũ khỏi đơn vị đi chơi.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt hai phạm nhân trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ cứa cổ giết nữ chủ quán cà phê đã vượt ngục Trại giam Quân sự