Iran: Kinh doanh cờ phất lên nhờ nhu cầu đốt cờ của người biểu tình

Trâm Anh (theo Reuters)| 01/02/2020 16:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhà máy sản xuất cờ lớn nhất Iran, tại thành phố Khomein, đang làm việc hết công suất để đáp ứng nhu cầu “đốt” cờ của người biểu tình.

Iran: Kinh doanh cờ phất lên nhờ nhu cầu đốt cờ của người biểu tình

Tại nhà máy ở thị trấn phía Tây Nam thủ đô Tehran, nam nữ thanh niên in cờ bằng tay sau đó treo chúng lên để phơi khô. Nhà máy sản xuất khoảng 2.000 lá cờ Mỹ và Israel mỗi tháng. 

Iran: Kinh doanh cờ phất lên nhờ nhu cầu đốt cờ của người biểu tình

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ sau khi chỉ huy quân đội hàng đầu của Iran Qassem Soleimani bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Baghdad vào ngày 3/1, khiến Iran phải trả đũa một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ của Mỹ ở Iraq mấy ngày sau đó. 

Iran: Kinh doanh cờ phất lên nhờ nhu cầu đốt cờ của người biểu tình

Ghasem Ghan, người sở hữu nhà máy sản xuất cờ Diba Parcham, nói: "Chúng tôi không có vấn đề gì với người dân Mỹ và Anh. Chúng tôi chỉ không ưa lãnh đạo của họ, với những chính sách sai lầm của họ. Người dân Mỹ và Israel biết rằng chúng tôi không có vấn đề gì với họ. Nếu mọi người đốt cờ của các quốc gia này tại các cuộc biểu tình khác nhau, thì đó chỉ là để thể hiện sự phản kháng của họ".

Iran: Kinh doanh cờ phất lên nhờ nhu cầu đốt cờ của người biểu tình

Người biểu tình đốt cờ của Israel và Mỹ trong cuộc biểu tình về cái chết của Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani ở Tehran, ngày 3/1/2020. Trong các cuộc biểu tình ở Iran, người biểu tình thường đốt cờ của Israel, Mỹ và Anh. 

Iran: Kinh doanh cờ phất lên nhờ nhu cầu đốt cờ của người biểu tình

Tháng 11 năm ngoái, nhiều người Iran đã xuống đường biểu tình phản đối chính quyền hàng đầu của đất nước, hô vang "kẻ thù của chúng ta không phải là Mỹ, kẻ thù của chúng ta đang ở đây". Trong các cuộc biểu tình tháng này đã nổ ra sau khi Teheran thừa nhận đã bắn hạ một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Ukraine do nhầm lẫn, những người biểu tình trẻ tuổi ở Tehran đã từ chối bước lên lá cờ Mỹ được vẽ trên đường phố. 

Iran: Kinh doanh cờ phất lên nhờ nhu cầu đốt cờ của người biểu tình

Công nhân Iran may cờ tại một cửa hàng sản xuất cờ ở thành phố Khomein

Iran: Kinh doanh cờ phất lên nhờ nhu cầu đốt cờ của người biểu tình

Cờ Mỹ treo tại một nhà máy sản xuất cờ ở thành phố Khomein

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran: Kinh doanh cờ phất lên nhờ nhu cầu đốt cờ của người biểu tình