Hung thủ sát hại 2 vợ chồng già rồi cướp tài sản khó thoát án tử

Thanh Phương| 13/10/2020 10:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo đánh giá của các luật sư, hung thủ ra tay tàn độc, giết 2 vợ chồng già ở Thanh Hóa để cướp tài sản lấy tiền chơi game sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là án tử hình.

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Vũ Tiến Long (sinh năm 1998 ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hà Bắc, huyện Hà Trung vào sáng ngày 7/10.

Hung thủ sát hại 2 vợ chồng già rồi cướp tài sản khó thoát án tử

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra

Khoảng 6h30’ ngày 07/10, Công an huyện Hà Trung nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 nạn nhân là ông Tống Duy Nghiễn (sinh năm 1950) và vợ là bà Cù Thị Kiện (sinh năm 1953, cùng ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) tử vong tại khu vực sân trước nhà với nhiều vết dao đâm trên cơ thể, tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hà Trung đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức các hoạt động điều tra, làm rõ vụ án.

Hung thủ sát hại 2 vợ chồng già rồi cướp tài sản khó thoát án tử

Con dao hung thủ dùng để gây án

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Nghiễn bị 18 vết dao đâm, bà Kiện bị 25 vết dao đâm trên cơ thể, trong đó có nhiều vết dao đâm vào các vị trí hiểm yếu như: tim, phổi, thận, xung quanh thi thể 2 nạn nhân có nhiều vũng máu. 

Hiện trường vụ án xảy ra tại khu vực dân cư thưa thớt, ít người qua lại, có nhiều nhà bị bỏ hoang, địa bàn xã Hà Bắc có nhiều thanh niên đi làm ăn xa quê, nhiều gia đình chỉ có 2 vợ chồng lớn tuổi sinh sống, thời gian gây án vào lúc rạng sáng.

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở một vùng quê lâu nay nổi tiếng yên bình, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hà Trung và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án để ổn định tình hình ANTT. Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, vụ án.

Hung thủ sát hại 2 vợ chồng già rồi cướp tài sản khó thoát án tử

Trao thưởng cho ban chuyên án

Quá trình điều tra, Ban Chuyên án đã bắt giữ Vũ Tiến Long (sinh năm 1998 ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc) là nghi phạm chính gây ra vụ án nói trên khi đối tượng đang chơi game tại một quán Net ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng của vợ chồng ông Nghiễn, bà Kiện và 1 dao bấm dạng gấp là các tang vật của vụ án.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Vũ Tiến Long khai nhận, do nghiện game, cần có tiền tiêu xài nên Long đã ở tại ngôi nhà hoang gần nhà ông Nghiễn, bà Kiện để chờ cơ hội đột nhập trộm cắp.

Khoảng 04h sáng 07/10, Vũ Tiến Long mang theo 1 dao bấm đi từ ngôi nhà hoang cách nhà 2 nạn nhân khoảng 15m rồi trèo tường rào đột nhập vào khu bếp để lục soát, kiếm đồ có giá trị để trộm cắp. Nghe tiếng chó sủa, ông Nghiễn, bà Kiện từ trong nhà chạy ra sân thì bắt gặp Long bỏ chạy nên đã bắt giữ đối tượng. Do bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ nên Long đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người ông Nghiễn, bà Kiện khiến 2 người gục chết ngay tại sân.

Sau đó, Long vào nhà của nạn nhân lục soát lấy đi 2 chiếc điện thoại di động, sau đó trở lại ngôi nhà hoang cất giấu con dao gây án rồi đi lên thị trấn Hà Trung tiếp tục chơi game coi như không có chuyện gì xảy ra.

Được biết, Vũ Tiến Long là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện game nặng, bỏ học từ năm 2015 và thường xuyên lêu lổng, lang thang, trộm cắp vặt để lấy tiền chơi game.

Trao đổi với PV, Luật sư Trịnh Thị Tuấn (Đoàn Luật sư Thanh Hóa) cho biết: Quyền sống là bất khả xâm phạm, được pháp luật bảo vệ. Chính vì thế chế tài xử lý đối với tội danh xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác là rất nặng. Hành vi của Long là rất dã man, đâm nhiều nhát vào người 2 nạn nhân thể hiện ý đồ tước đoạt đến cùng sinh mạng người khác. Hành vi của đối tượng sẽ bị xử lý về tội "Giết người" được quy định tại Điều 123, BLHS 2015. Cụ thể là Điểm a, khoản 1 với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "giết nhiều người", thực hiện một cách man rợ.

Khoản 1, Điều 123, BLHS 2015 quy định: “Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên; b) Giết người dưới 16 tuổi; c) Giết phụ nữ mà biết là có thai; d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; m) Thuê giết người hoặc giết người thuê; n) Có tính chất côn đồ; o) Có tổ chức; p) Tái phạm nguy hiểm; q) Vì động cơ đê hèn.”

Hành vi phạm tội của đối tượng Long khó tránh khỏi án tử hình. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, tòa án sẽ căn cứ vào hai yếu tố chính là yếu tố nhân thân và yếu tố hành vi. Ngoài ra, sau khi giết người, Long còn quay lại nhà lục lọi, lấy một số tài sản của nạn nhân rồi bỏ đi chơi game như không có chuyện gì xảy ra. Long phải bị xử lý về tội "Cướp tài sản" được quy định tại Điều 168 (BLHS 2015).

Cùng với việc bị xử lý hình sự, kẻ thực hiện hành vi phạm tội còn phải bồi thường tiền chi phí mai táng, các chi phí khác với thân nhân nạn nhân thiệt mạng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hung thủ sát hại 2 vợ chồng già rồi cướp tài sản khó thoát án tử