Hùng Dũng, Huỳnh Như bước lên bục cao nhất của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Minh Anh| 26/05/2020 23:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ở môn bóng đá nam, Đỗ Hùng Dũng đã vượt qua Quang Hải và Trọng Hoàng để bước lên bục cao nhất. Còn môn bóng đá nữ, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như đã nhận giải thưởng quả bóng vàng cho những nỗ lực và phấn đấu không nghỉ của mình.

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 có tổng cộng 6 hạng mục trao giải gồm: Quả bóng Vàng nam, Quả bóng Vàng nữ, Quả bóng Vàng Futsal, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất.

Hùng Dũng, Huỳnh Như bước lên bục cao nhất của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 có tổng cộng 6 hạng mục trao giải.

Trong đó đáng chú ý nhất là giải thưởng dành cho các nam cầu thủ, nơi những Quang Hải, Hùng Dũng đang nổi lên là những ứng viên hàng đầu với việc góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30. Hiện tại, người đang nắm giữ danh hiệu dành cho các cầu thủ nam là tiền vệ Nguyễn Quang Hải với lần được vinh danh ở giải thưởng năm 2018.

Theo kế hoạch ban đầu, Gala Trao giải Quả bóng vàng 2019 diễn ra ngày 13/2 nhưng do tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp nên đã phải hoãn lại tới ngày hôm nay (26/5) và được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Hùng Dũng, Huỳnh Như bước lên bục cao nhất của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Tiền vệ sinh năm 1993 nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất Việt Nam 2019.

Giải thưởng được chờ đợi, Quả bóng vàng nam Việt Nam năm nay đã đổi chủ khi Đỗ Hùng Dũng vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Quyết để đăng quang danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ sinh năm 1993 sau những đóng góp to lớn vào thành công của đội tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam và cả CLB Hà Nội trong năm qua.

Ở hạng mục Quả bóng vàng dành cho các cầu thủ nữ, Huỳnh Như của CLB bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh và ĐT Việt Nam với màn thể hiện đầy ấn tượng tại SEA Games trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng. Đây là lần thứ hai, tiền đạo đang khoác áo TP HCM nhận giải thưởng này.

Hùng Dũng, Huỳnh Như bước lên bục cao nhất của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Vượt qua Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Tuyết Dung, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như nhận giải thưởng cao quý nhất dành cho bóng đá nữ.

Trong năm 2019, Huỳnh Như thi đấu hết sức thành công khi cùng CLB TP Hồ Chí Minh giành chức vô địch quốc gia. Ở ĐT nữ Việt Nam, Huỳnh Như là cầu thủ không thể thiếu trên hàng công của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mai Đức Chung. Huỳnh Như và các đồng đội đã giành chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á, đồng thời có lần thứ 6 lên ngôi tại đấu trường SEA Games.

Ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019 của nam, người được vinh danh là Đoàn Văn Hậu. Trong khi đó ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019 của nữ là Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Tại hạng mục cầu thủ ngoại xuất sắc nhất 2019, Pape Omar Faye của CLB Hà Nội đã được đứng lên bục cao nhất.

Với những đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam thời gian qua, HLV Park Hang Seo của ĐT Việt Nam và HLV Mai Đức Chung của ĐT nữ Việt Nam đã được nhận kỷ niệm chương.

Hùng Dũng, Huỳnh Như bước lên bục cao nhất của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

HLV Park Hang Seo và HLV Mai Đức Chung đã được nhận kỷ niệm chương vì những cống hiến của mình trong một năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hùng Dũng, Huỳnh Như bước lên bục cao nhất của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019