Chánh án TAND tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn cho biết, Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân” giúp người dân trong và ngoài ngành hiểu thêm về lịch sử truyền thống TAND, đồng thời là dịp tôn vinh những cống hiến, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, Thẩm phán, hun đúc thêm tinh thần yêu nghề, thực hiện sứ mệnh bảo vệ công lý.
Trong khuôn khổ Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân”, phóng viên Báo Công lý đã có cuộc phỏng vấn Chánh án TAND tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn về những điều thú vị xoay quanh cuộc thi.
PV: Là một trong 5 tập thể xuất sắc đạt giải thưởng tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 80 năm TAND, Chánh án có thể chia sẻ cảm xúc của mình?
Chánh án Trần Ngọc Sơn: Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi đơn vị mình là một trong 5 tập thể xuất sắc đạt giải thưởng tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 80 năm TAND.

Với TAND tỉnh Nghệ An, ngay sau khi có kế hoạch của TANDTC về việc phát động Cuộc thi, chúng tôi nhận thức rằng, mình làm công tác của Tòa án phải biết lịch sử của ngành Tòa án như lời dạy của Bác Hồ “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” và phải có trách nhiệm lan tỏa tinh thần Cuộc thi ra trong và ngoài ngành.
Khi triển khai tổ chức phát động tại đơn vị, TAND tỉnh Nghệ An mời tất cả các cơ quan trong khối Nội chính, lực lượng vũ trang để tham gia hưởng ứng và rất mừng là được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài ngành hưởng ứng tham ra rất tích cực.
PV: Theo Chánh án, để đạt được kết quả trên thì tập thể đơn vị đã phát huy tốt những yếu tố nào?
Chánh án Trần Ngọc Sơn: Đầu tiên phải từ nhận thức, tư duy đến hành động, lan tỏa trong ngành mình trước tiên. Mình phải tìm hiểu truyền thống bảo vệ công lý, truyền thống những gương sáng về trí tuệ đạo đức với phương châm “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” như lời dạy của Bác. Từ đó hun đúc thêm tinh thần yêu nghề.

Khi đã yêu nghề thì làm việc được tốt hơn và lan tỏa rộng để mọi người cùng biết Tòa án thực hiện chức năng nhiệm vụ gì. Dù nhiều khó khăn, gian lao, vất vả nhưng vô cùng vinh quang và cao quý đó là thực hiện sứ mệnh bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Về cách thực hiện, TAND tỉnh Nghệ An thực hiện hằng ngày, hằng tuần. Ngay cả kết quả công bố từng tuần, từng ngày nhưng chúng tôi luôn chủ động thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia, trong đó có những tập thể cá nhân tham gia nhiều lượt, rất tích cực.
PV: Chánh án có đánh giá thế nào về ý nghĩa cuộc thi này đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án? Phần thi nào khiến ông ấn tượng nhất?
Chánh án Trần Ngọc Sơn: Tôi thấy cuộc thi này rất ý nghĩa. Thứ nhất về mặt nội dung là tìm hiểu về truyền thống 80 năm lịch sử TAND. Thứ 2 về hình thức, tổ chức thi trắc nghiệm và trực tuyến. Cả hai yếu tố này vừa thực hiện chuyển đổi số, vừa tìm hiểu nội dung về lịch sử TAND.

Cá nhân tôi thấy phần thi nào cũng có ý nghĩa riêng, nhưng phần tự luận có sức hấp dẫn riêng, buộc thí sinh phải tư duy sáng tạo, có kiến thức trí tuệ tổng hợp so sánh và phải nhanh vì thời lượng cuộc thi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Phần thi này rất thú vị, cách xử lý tình huống cũng giống như trong quá trình giải quyết vụ án phải đáp ứng kịp thời, đúng và đủ.
PV: Thông qua cuộc thi, theo Chánh án, điều gì là giá trị cốt lõi trong chặng đường 80 năm lịch sử của TAND. Chánh án có nhắn nhủ gì tới thế hệ trẻ, trong ngành khi nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử TAND.
Chánh án Trần Ngọc Sơn: Cuộc thi được tổ chức vào ngày 2/8 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025).
Thông qua Cuộc thi, ngành Tòa án đã thể hiện lòng tri ân và tôn vinh đối với những cống hiến, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, Thẩm phán, những người đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ Tòa án hôm nay thêm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của ngành; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò, vị thế của Tòa án nhân dân trong hệ thống chính trị và pháp luật Việt Nam.
PV: Chánh án có mong muốn hoặc kỳ vọng gì đối với cuộc thi các năm tiếp theo?
Chánh án Trần Ngọc Sơn: Như kết quả Ban Tổ chức cuộc thi đã tổng kết, trải qua hai tuần thi từ ngày 11/8 đến ngày 25/8/2025, đã có 15.000 lượt thí sinh tham gia làm bài thi. Kết quả này cho thấy Cuộc thi đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, khích lệ người tham gia học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức một cách bền bỉ.
Không chỉ riêng cá nhân tôi mà nhiều người khi phát biểu chia sẻ cảm tưởng đều mong muốn thời gian tới, TANDTC bằng nhiều hình thức tổ chức nhiều cuộc thi hơn nữa để mọi tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài ngành hiểu hơn lịch sử TAND.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!