Họp Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia

Đỉnh - Hùng -Thoa| 18/03/2021 09:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/3, tại trụ sở TANDTC, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia tiến hành phiên họp xem xét tuyển chọn và đề nghị Chánh án TANDTC trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp và miễn nhiệm Thẩm phán trung cấp đối với 186 trường hợp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia làm chủ tọa phiên họp; Các Ủy viên Hội đồng, gồm: ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; cùng các Phó Chánh án và đại diện đơn vị Ban Thanh tra, Vụ Tổ chức – cán bộ TANDTC…

hdtc-tp.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia chủ tọa phiên họp.

Theo báo cáo kết quả giám sát hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán, Ban Thanh tra TANDTC đã tiến hành thẩm tra 186 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán các ngạch cao cấp, trung cấp, sơ cấp của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và TAQS do Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC chuyển đến.

Trên cơ sở tờ trình của Ban thư ký Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, kết quả công tác chuẩn bị thẩm định hồ sơ của Vụ Tổ chức – Cán bộ và Báo cáo giám sát Thẩm phán của Ban Thanh tra TANDTC; căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp theo quy định và chất lượng xét xử trong nhiệm kỳ của Thẩm phán được đề nghị bổ nhiệm lại; xem xét việc đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán trung cấp, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín đối với từng người theo quy định.

hdtc-tp1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thảo luận và đưa ra ý kiến tại phiên họp, 100% thành viên Hội đồng nhất trí tuyển chọn và đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp và miễn nhiệm Thẩm phán trung cấp đối với 186 trường hợp.

Cụ thể: Đề nghị bổ nhiệm mới Thẩm phán cao cấp (là Chánh án cấp tỉnh) đối với 1 trường hợp; Đề nghị bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Thẩm phán trung cấp đối với 68 trường hợp; Đề nghị bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Thẩm phán sơ cấp đối với 115 trường hợp; Đề nghị không bổ nhiệm lại Thẩm phán sơ cấp đối với 1 trường hợp; Đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán trung cấp đối với 1 trường hợp.

Cũng tại phiên họp, để ghi nhận những cống hiến, đóng góp tích cực trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” cho Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong khuôn khổ phiên họp, các Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã có chuyến thăm quan tại Trụ sở TANDTC, trong đó có Truyền hình TAND, Báo Công lý.

hdtc-tp3.jpg
Các đồng chí Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã có chuyến thăm quan trường quay Truyền hình Tòa án nhân dân và Báo Công lý trong Trụ sở TANDTC (số 48, Lý Thường Kiệt, Hà Nội).
hdtc-tp2.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia