Hỗn chiến tại quán karaoke, 4 trai làng lĩnh án

Kim Cương| 30/03/2016 16:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/3, TAND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND xã Quỳnh Lập đối với 4 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

4 bị cáo gồm: Lê Bá Bảo (SN 1994), Lê Bá Chính (SN 1996), Nguyễn Văn Viên (SN 1994) và Trần Đình Vũ (SN 1995, đều trú tại xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An).

Hỗn chiến tại quán karaoke, 4 trai làng lĩnh án

Bốn bị cáo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào lúc 22h, ngày 29/8/2015, Bảo, Chính, Viên, Vũ rủ nhau tụ tập tại quán nhậu của chị Nguyễn Thị Dung (xã Quỳnh Lập), uống rượu. Sau khi uống say, cả nhóm giải tán, riêng Bảo điều khiển xe mô tô tới quán karaoke Thành Mơ, thuộc xóm Quyết Tiến, xã Quỳnh Lập thuê phòng hát.

Tại đây, Bảo xảy ra xích mích với nhóm của một người tên Hiếu (cùng xã). Hai bên lời qua tiếng lại, do Bảo chửi tục nên bị nhóm Hiếu đuổi đánh.

Bảo bỏ chạy, đồng thời rút điện thoại ra, thông báo cho 3 người “bạn rượu” lúc trước, khoảng 20 phút sau Chính, Viên, Vũ, cầm theo 1 con dao, đi xe máy đến quán Thành Mơ.

Vừa tới nơi, Bảo lập tức chạy đến, cướp con dao trên tay Chính, xông vào phòng hát, chém 1 phát trúng gáy của Trương Hữu Toán, cùng lúc Viên, Vũ nhặt đá, Chính cầm gậy đuổi đánh những người còn lại.

Chém Toán xong, thấy Hiếu đứng cạnh đó, Bảo liền vung dao chém một nhát vào má và khóe mắt phải khiến Hiếu gục tại chỗ.

Hỗn chiến xong, nhóm Bảo chạy về quán chị Dung tiếp tục uống rượu, nhóm của Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu, băng bó vết thương.

Riêng Hiếu, do vết thương quá nặng, nên được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị. Kết quả giám định cho thấy, tỉ lệ thương tật của Hiếu lên đến 50%. Sau khi gây án, các bị cáo cũng đã bồi thường cho anh Hiếu 83 triệu đồng tiền viện phí.

Tại phiên tòa, xét tính chất côn đồ, ngang ngược, coi thường tính mạng của người khác, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Bá Bảo 4 năm tù, Lê Bá Chính 3 năm tù, Nguyễn Văn Viên và Trần Đình Vũ mỗi người 2 năm 6 tháng tù giam đều về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại điều 104, BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗn chiến tại quán karaoke, 4 trai làng lĩnh án