Hỗn chiến, một người chết, một người bị thương nặng

Trù Sơn| 24/09/2015 22:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy có nhóm người từ nơi khác đến, máu anh hùng trong người nổi lên, nhóm “chủ nhà” đã xông vào đánh. Hai bên xảy ra hốn chiến, kết quả một người chết và một người bị thương nặng.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum cho biết: Khoảng 01 giờ 40 phút ngày 23/9/2015 A Hoàng Đại cùng nhóm khoảng 10 đối tượng (chưa xác định được danh tính) đi chơi (có cầm theo hung khí) đến khu vực sân vận động Trung tâm huyện Đăk Glei (thuộc thôn Đăk Xanh, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei).

Hỗn chiến, một người chết, một người bị thương nặng

Hiện trường vụ hỗn chiến

Tại đây, thấy nhóm thanh niên lạ mặt gồm 7 người từ huyện Đăk Hà lên chơi đang ngồi nhậu (trong đó có Phạm Sơn Hiến), thấy “ngứa mắt” nên cả nhóm xông vào đánh Hiển.

Bị nhóm của Hiến tước được hung khí và dùng đánh lại, nên hai bên đã xảy ra hỗn chiến. Hậu quả làm A Hoàng Đại (sinh năm 1998, trú tại thôn 14A, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) tử vong trên đường đi cấp cứu và Phạm Sơn Hiến (sinh năm 1981, trú tại thôn 7, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng CSĐT về TTXH - Công an tỉnh Kon Tum mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗn chiến, một người chết, một người bị thương nặng