Hơn 93.000 thí sinh lớp 9 ở Hà Nội bước vào buổi thi đầu tiên

Đức Duy| 12/06/2021 06:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (12/6), hơn 93.000 thí sinh lớp 9 bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

uy9_8195.jpg
Ảnh minh họa. Ngô Chuyên.

Theo như lịch trước đó Sở GDĐT Hà Nội công bố, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn (trong 90 phút, từ 8h30 đến 10h), Ngoại ngữ (trong 45 phút, từ 10h30 đến 11h15).

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021, Sở GDĐT Hà Nội đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi; điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc trước đó, 30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức diễn tập công tác coi thi vào lớp 10, đặt ra nhiều tình huống giả định để kiểm soát tốt mọi diễn biến, lưu ý đến việc tổ chức phân luồng đón thí sinh vào và ra khỏi điểm thi bảo đảm giãn cách, không tập trung đông người.

Gần 10.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường chuyên, lớp chuyên, chương trình song bằng sẽ thi thêm ngày 14-15/6. Lịch thi cụ thể như sau:

1.png
2.png
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 93.000 thí sinh lớp 9 ở Hà Nội bước vào buổi thi đầu tiên