Hơn 70 năm tù cho 16 đối tượng chém người ở Quảng Ngãi

Minh Quân| 28/05/2020 13:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng 28/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên án đối với bị cáo Lê Hồng Phong (tức Trắng) cùng 15 đồng bọn khác bị xét xử về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 93 BLHS năm 1999.

Các bị cáo bao gồm: Lê Hồng Phong (SN 1986), Nguyễn Hữu Thuận (SN 1994), Nguyễn Hữu Đốc (SN 1997) cùng trú tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi; Trương Đình Hải Quân (SN 1998), Trương Trần Văn Tân (SN 1989), Trương Quang Hải (SN 1997) cùng trú tại phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi; Phạm Văn Hên (SN 1996), Đặng Thế Dương (SN 1994) cùng trú tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tạ Vũ (SN 1985; trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi), Ngô Trường Hận (SN 1985; trú tại xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà), Nguyễn Hữu Bình (SN 1989; trú tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), Dương Ngọc Hoàng Ân (SN 1994; trú tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành), Huỳnh Thế Gian (1984; trú tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức), Trương Đức Tâm (SN 1985; trú tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), Trần Lam Trường (SN 2000; trú tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1995; trú tại: phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi).

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 14/12/2015, bị cáo Lê Hồng Phong cùng Trương Đức Tâm, Nguyễn Trần Thiện, Ngô Trường Hận, Tạ Vũ, Huỳnh Thế Gian, Đặng Thế Dương và 2 người phụ nữ bạn của bị cáo Phong đi hát karaoke tại đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi. Đến khoảng 00 giờ, ngày 15/12/2015, nhóm Phong ra về, khi đi ngang qua nhà số 404 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi thấy Nguyễn Thắng (tức Thắng Cu) đang uống bia với một số người khác tại vỉa hè trước nhà.

Hơn 70 năm tù cho 16 đối tượng chém người ở Quảng Ngãi

Bị cáo Lê Hồng Phong cùng đồng bọn tạo phiên tòa xét xử

Lúc này, Thắng đang đi vệ sinh thì nhìn thấy Phong nên Thắng chửi thì Phong quay lại và hai bên xảy ra cãi vã nhau. Sau đó, Thắng rủ Phong đánh, chém nhau để giải quyết mâu thuẫn nhưng do chở bạn gái nên Phong không đồng ý và hẹn hôm sau nói chuyện, rồi cả nhóm đi về phòng trọ tại đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi.

Do thấy Phong có thái độ khinh thường mình nên Thắng liên tục gọi điện thoại cho Phong, thách thức Phong đến chỗ Thắng đánh, chém nhau. Bực tức do bị Thắng thách thức, bị cáo Lê Hồng Phong đã rũ đồng bọn của mình gồm: Nguyễn Hữu Thuận, Nguyễn Hữu Đốc, Trương Đình Hải Quân, Trương Trần Văn Tân, Trương Quang Hải, Phạm Văn Hên, Đặng Thế Dương, Tạ Vũ, Ngô Trường Hận, Nguyễn Hữu Bình, Dương Ngọc Hoàng Ân, Huỳnh Thế Gian, Trương Đức Tâm, Trần Lam Trường, Nguyễn Mạnh Cường, Võ Thành Thái và Nguyễn Trần Thiện mang theo nhiều hung khí đến địa chỉ trên để đánh Thắng.

Khi nhóm bị cáo Phong đến nơi thì gặp Nguyễn Thắng cùng với Trần Văn Thời và một số người bạn đang ngồi chơi phía trước nhà, khi nhìn thấy nhóm Phong đến nên tất cả bỏ chạy vào bên trong, riêng Trần Văn Thời vẫn ngồi lại ngay tại chỗ, còn Thắng dùng ly thủy tinh ném về phía nhóm của Phong nhưng không trúng ai.

Lúc này, các bị cáo Tâm, Cường, Dương, Thái, Hải, Đốc, Trường, Thiện ngồi trên xe chờ ở ngoài đường, các bị cáo còn lại cầm hung khí xông vào chém Nguyễn Thắng và Trần Văn Thời gây thương tích nặng và gục tại chỗ.

Sau khi gây án xong, các bị cáo nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, Nguyễn Thắng và Trần Văn Thời được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sau đó được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng chữa trị với tỷ lệ thương tật lần lượt là 40% và 8%.

Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Hồng Phong cùng đồng bọn bị TAND TP Quảng Ngãi xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” vào năm 2017 với mức án: Lê Hồng Phong 5 năm 6 tháng tù; Tạ Vũ, Nguyễn Hữu Bình, Trương Trần Văn Tân, Huỳnh Thế Gian mỗi bị cáo 5 năm tù; Nguyễn Hữu Thuận, Trương Đình Hải Quân, Phạm Văn Hên, Dương Ngọc Hoàng Ân, Trương Đức Tâm, Nguyễn Hữu Đốc, Trương Quang Hải mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Võ Thành Thái 2 năm 2 tháng tù, Trần Lam Trường 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với bị cáo Ngô Trường Hận, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, sau đó bị Cơ quan cảnh sát điều tra bắt theo lệnh tuy nã. Đến tháng 7/2018, bị cáo Hận bị TAND TP Quảng Ngãi đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” và bị xử phạt 5 năm 6 tháng tù.

Tại bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Ngãi nhận định: hành vi của bị cáo Ngô Trường Hận có dấu hiệu của tội “Giết người” nên TAND tỉnh Quảng Ngãi quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Quảng Ngãi đối với bị cáo Hận.

Đến ngày 27/2/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử xác định, hành vi của bị cáo Lê Hồng Phong cùng đồng bọn phạm tội “Giết người” theo điều 93 BLHS năm 1999 nên quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Quảng Ngãi đã tuyên đối với bị cáo Lê Hồng Phong và đồng bọn để điều tra lại theo đúng quy định.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm trong 3 ngày vừa qua, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong vụ án và nhận định: hành vi phạm tội của bị cáo Lê Hồng Phong cùng đồng bọn đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Phong 8 năm tù; Ngô Trường Hận 8 năm tù; Tạ Vũ 7 năm 6 tháng; Nguyễn Hữu Bình 6 năm 6 tháng; Trương Trần Văn Tân, Huỳnh Thế Gian mỗi bị cáo 5 năm tù; Nguyễn Hữu Thuận, Trương Đình Hải Quân, Phạm Văn Hên, Dương Ngọc Hoàng Ân mỗi bị cáo 4 năm tù; Đặng Thế Dương, Trương Đức Tâm, Nguyễn Hữu Đốc, Trương Quang Hải mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Mạnh Cường 2 năm tù nhưng hưởng án treo và bị cáo Trần Lam Trường 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Riêng Võ Thành Thái là người bị hại trong 1 vụ án giết người khác, hiện đã chết nên ngày 28/4/2019 cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Thái; Còn Nguyễn Trần Thiện, trong quá trình điều tra xác định, trước khi xảy ra vụ án, Thiện đi hát karaoke đã sử dụng chất kích thích nên tinh thần không còn tỉnh táo, minh mẫn. Do đó, khi được đồng bọn chở đến và có mặt tại hiện trường, bản thân Thiện không nhận thức được việc mình đi đâu nên chưa đủ cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự đối với  Nguyễn Trần Thiện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 70 năm tù cho 16 đối tượng chém người ở Quảng Ngãi