Sáng 28/8, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực núi Vũng Chua.
Theo cơ quan chức năng, khu vực cháy là diện tích rừng trồng bạch đàn của người dân, được trồng trên đất rừng quy hoạch phòng hộ và đặc dụng.
Diện tích bị ảnh hưởng ban đầu khoảng 5ha, chủ yếu là lớp thực bì dưới tán rừng. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, rà soát hiện trường để xác định cụ thể diện tích bị cháy, mức độ thiệt hại và nguyên nhân vụ việc.
Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại hiện trường, dọn dẹp tàn dư, kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy âm ỉ và triển khai các biện pháp phòng ngừa đám cháy bùng phát trở lại.
Trong quá trình chữa cháy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 người dân mắc kẹt trên đỉnh núi, gần khu vực xảy ra cháy.

Hai người được xác định là bà L.T.B.N. (46 tuổi, trú phường Quy Nhơn) và bà L.T.B.L. (60 tuổi, trú phường Quy Nhơn Đông).
Ngay khi phát hiện, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, tổ chức đưa 2 người ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.
Theo ghi nhận sáng 28/8, khu vực núi Vũng Chua đã không còn cháy. Những cột khói cao hàng chục mét như ngày hôm trước cũng không còn xuất hiện.
Hơn 500 người gồm lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, quân đội, dân quân, chính quyền địa phương cùng người dân đã được huy động tham gia dập lửa.

Trước đó, trưa 27/8, khu vực rừng trên núi Vũng Chua bất ngờ xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận tin, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.
Khu vực xảy ra cháy chủ yếu là rừng trồng bạch đàn, keo đã chết khô. Thời điểm xảy ra vụ cháy, gió lớn và lớp thực bì khô khiến ngọn lửa có nguy cơ lan nhanh.
Địa hình núi Vũng Chua hiểm trở cũng khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp các điểm cháy. Có vị trí cách nơi xe có thể tiếp cận từ 3 đến 7km, buộc lực lượng chữa cháy phải đi bộ, mang theo phương tiện, dụng cụ để tiếp cận từng điểm lửa.
Các lực lượng được chia thành nhiều mũi, tổ chức khoanh vùng đám cháy, phát quang thực bì và mở đường băng cản lửa nhằm ngăn lửa lan sang các khu vực rừng lân cận và khu dân cư.