Hơn 50 luật sư tham dự giải “Giải Tennis hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ 4 - năm 2020”

Phú Thắng| 17/07/2020 20:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhằm tạo cơ hội cho luật sư trên cả nước có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đoàm luật sư TP. Cần Thơ đăng cai tổ chức Giải Tennis hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ 4 - năm 2020 tại thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Giải Tennis hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ 4 - năm 2020 quy tụ 7 Đoàn Luật sư từ các tỉnh, thành trên cả nước đã gửi hơn 50 vận động viên về dự Giải bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Phước và TP. Hà Nội.

Hơn 50 luật sư tham dự giải “Giải Tennis hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ 4 - năm 2020”

Giải Tennis hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ 4 - năm 2020 quy tụ 7 Đoàn Luật sư từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc “Giải Tennis Hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ IV - năm 2020”, Luật sư Trần Minh Trị, chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được đăng cai giải đấu quy mô lớn năm nay của các Đoàn Luật sư cả nước. Đúng như ý nghĩa tên chính thức của Giải, các cặp VĐV đến từ các Đoàn khác nhau bốc thăm thành cặp đôi ngẫu nhiên để thi đấu đã khắc ghi “tình hữu nghị” giữa các đồng nghiệp. Tôi hy vọng Giải đấu sẽ trở thành giải thường niên của giới Luật sư Việt Nam yêu môn quần vợt”.

Hơn 50 luật sư tham dự giải “Giải Tennis hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ 4 - năm 2020”

Đoàn luật sư Hà Nội.

Trải qua gần 1 ngày thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt Giải phân định như sau:

- Giải vô địch thuộc về Luật sư Nguyễn Thiên Phước (TP. HCM) và Luật sư Phạm Anh Kỳ (Bình Phước)

- Giải nhì thuộc Luật sư Hà Ngọc Sơn (Hà Nội) và Luật sư Đặng Hoài Vũ (TP. HCM)

- Đôi VĐV đoạt Giải nhì: LS Hà Ngọc Sơn và LS Đặng Hoài Vũ

- Đồng giải ba:  Luật sư Nguyễn Phú Thắng (Hà Nội) và Luật sư Vũ Ngọc Anh (Cần Thơ) Luật sư Đỗ Quang Hưng (Hà Nội) và Luật sư Đào Đức Minh (T P.HCM)

- Đồng Giải tư: Luật sư Ngô Đình Hoàng (TP. HCM) và Luật sư Nguyễn Thế Thắng (TP.HCM);  Luật sư Vũ Viết Vạn Xuân (Hà Nội) và Luật sư Nguyễn Hoài Sơn (Hà Nội).

Hơn 50 luật sư tham dự giải “Giải Tennis hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ 4 - năm 2020”

Ban tổ chức trao cúp cho các đoàn đạt giải.

Ban tổ chức  cho biết “Giải Tennis Hữu nghị Luật sư Việt Nam” diễn ra 4 năm liên tiếp được kỳ vọng là Giải đấu chính thức thường niên bên cạnh Hệ thống các Giải Tennis Liên đoàn Luật sư Việt Nam Mở Rộng, Giải Tennis Cúp Đoàn Luật sư TP. Hà Nội Mở Rộng vào tháng 11 hàng năm và Giải Tennis Cúp Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh Mở Rộng vào dịp 30/4 hàng năm.

Giải Tennis hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ IV - năm 2020 tại Cần Thơ đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của các vận động viên và cổ động viên. Việc thi đấu thành công tại Giải đấu này sẽ là động lực tốt cho việc tổ chức Giải Tennis Cúp Đoàn Luật sư TP. Hà Nội Mở rộng lần thứ VI vào tháng 11 tới đây.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 50 luật sư tham dự giải “Giải Tennis hữu nghị Luật sư Việt Nam lần thứ 4 - năm 2020”