Tin địa phương

Hơn 46 tỷ đồng, hỗ trợ giúp đỡ cho 11.730 địa chỉ nhân đạo

Trang Trần 16/01/2024 - 17:39

Ngày 16/1, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2019-2023; tổng kết công tác Hội & Phong trào Chữ thập đỏ năm 2023 và phát động “Tết Nhân ái” xuân Giáp Thìn 2024.

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội đã vận động được hơn 2.000 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố trong và ngoài nước đóng góp hơn 46 tỷ đồng, hỗ trợ giúp đỡ cho 11.730 địa chỉ nhân đạo, đạt 117,3 % chỉ tiêu đề ra.

Các mô hình được thực hiện hiệu quả như Hỗ trợ thường xuyên về vật chất hằng tháng; Hỗ trợ học nghề, tạo việc làm; Hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Hỗ trợ xây mới, sửa 264 nhà chữ thập đỏ; xây mới và thiết lập 19 công trình như: sân chơi, công trình vệ sinh, thư viện, phòng học, phòng vi tính; Hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế; Trao học bổng, phương tiện, dụng cụ học tập...

ctd-1.jpg
Các đơn vị trao hỗ trợ địa chỉ nhân đạo

Cùng với đó, trong năm 2023, các cấp Hội đã vận động, tiếp nhận hơn 45,2 tỷ đồng thực hiện các chương trình dự án nhân đạo; tiếp nhận 34.713 đơn vị máu và vận động 260 người đăng ký hiến tặng mô tạng.

Phát động phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024, toàn hệ thống Hội phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 15.000 hộ/người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tổng giá trị hoạt động Phong trào đạt 05 tỷ đồng.

Cụ thể với các hoạt động như: tặng quà và chúc Tết người dân nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024: tổ chức “Chợ Tết Nhân ái”; tổ chức chương trình “Cặp bánh chưng yêu thương”, nấu 1.000 cặp bánh chưng dành tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện, sinh viên, người lao động ở lại thành phố không có điều kiện về quê ăn tết;

Tổ chức chương trình “Mơ ước đầu xuân” dành tặng cho bệnh nhân nhi bị ung thư hiện đang điều trị tại Bệnh viện Sản – nhi và Bệnh viện Ung bướu; chương trình “Xuân đoàn viên” dành riêng dành cho các đối tượng được đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội và các bệnh nhân nặng đang được điều trị tại các bệnh viện thông qua việc cung cấp các bữa ăn truyền thống nhân dịp tết.

Chương trình “Về quê đón Tết” hỗ trợ đưa người dân có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh lân cận về quê đón Tết với gia đình do Câu lạc bộ Chuyến xe vạn tình 0 đồng chữ thập đỏ trực thuộc Thành hội thực hiện…

ctd-2.jpg
Đồng chí Lê Văn Trung, Trưởng Ban Dân vận TP Đà Nẵng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2019-2023

Dịp này, các đơn vị cũng trao hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo trong thời gian tới với tổng trị giá 894 triệu đồng.

Nhằm ghi nhận những đóng góp trong công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2023, Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu cho Hội Chữ thập đỏ quận Cẩm Lệ, tặng bằng khen cho 12 tập thể, 6 cá nhân.

UBND TP. Đà Nẵng cũng tặng Bằng khen cho 8 tập thể 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2019-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 46 tỷ đồng, hỗ trợ giúp đỡ cho 11.730 địa chỉ nhân đạo