Đời sống

Hơn 32.000 liệt sĩ khu vực phía Nam đã được lập danh sách

Kim Sáng 28/12/2023 14:26

Năm 2023, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM tập trung phối hợp thu thập danh sách liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM và các đền thờ liệt sĩ, bia tưởng niệm liệt sĩ… khu vực phía Nam, đến nay đã thu thập danh sách 32.195 liệt sĩ.

Ngày 28/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2023.

Trong năm 2023, đứng trước bối cảnh khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Hội HTGĐLS TP.HCM đã khởi xướng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, người có công, nhất là thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo đó, Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ, tăng cường giao lưu, mở rộng mối quan hệ với các Hội HTGĐLS các địa phương, Hội HTGĐLS Việt Nam và Hội Cựu chiến binh TP.HCM nhằm thực hiện hiệu quả công tác này là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội.

img_4724.jpg
Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội HTGĐLS TP.HCM phát biểu

Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban Thường vụ đã kiện toàn nhân sự bộ phận tìm kiếm thông tin liệt sĩ và mộ liệt sĩ; xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công tọa đàm “Tìm kiếm, thu thập, điều chỉnh, lưu trữ thông tin liệt sĩ; thủ tục di chuyển mộ, hài cốt liệt sĩ”; chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý, trả lời đơn thư gia đình liệt sĩ hỏi về thông tin liệt sĩ.

Năm 2023, Hội đã tiếp nhận 58 đơn, trả lời 42 đơn; hỗ trợ thân nhân liệt sĩ di chuyển hài cốt liệt sĩ cũng như thăm viếng và tìm mộ liệt sĩ.

Thường trực Hội cũng kết nối chuẩn bị thành lập Thư viện Thông tin liệt sĩ trên trang website linhkhiquocgia.vn.

Cạnh đó, tập trung tổ chức phối hợp thu thập danh sách liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP.HCM, các đền thờ liệt sĩ, bia tưởng niệm liệt sĩ… khu vực phía Nam.

img_4769.jpg
Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển tặng quà cho gia đình liệt sĩ

Đến nay, Hội đã thu thập được danh sách 32.195 liệt sĩ, đồng thời tiếp nhận file danh sách liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ các quận, huyện: Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Tân Bình…

Cùng với đó, phối hợp với Quân đoàn 3 xác định danh sách 328 liệt sĩ của Quân đoàn hy sinh trên địa bàn TP.HCM và làm việc với cơ quan chức năng có liên quan đề nghị được cung cấp danh sách 328 liệt sĩ này để đưa vào Thư viện Thông tin liệt sĩ.

Đặc biệt, Hội phối hợp trao tặng 6 nhà tình nghĩa tại huyện Châu Thành (Bến Tre), huyện Cần Giờ, quận 12, quận 6 (TP.HCM) với tổng kinh phí 390.000.000 đồng;

img_4747.jpg
Ông Nguyễn Hữu Oanh – Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của Hội HTGĐLS TP.HCM

Giải ngân sửa chữa 1 nhà tình nghĩa (60.000.000 đồng); tổ chức thăm, tặng quà tri ân 34 Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP.HCM và Long An (mỗi phần 2 triệu đồng); tặng quà 2 Mẹ chiến sĩ cao niên và 2 thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 4.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 4.500.000 đồng;

Phối hợp Ban Liên lạc Truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.HCM tổ chức gặp mặt, giao lưu, tặng quà cho 66 thương binh nặng; phối hợp với Chi hội HTGĐLS huyện Cần Giờ thăm, tặng quà 1 Mẹ Việt Nam anh hùng và 38 gia đình chính sách thuộc hộ nghèo (mỗi phần trị giá 800.000 đồng).

Hỗ trợ 11 trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ (2.000.000 đồng/trường hợp), 14 trường hợp đi thăm viếng và tìm mộ liệt sĩ (1.000.000 đồng/trường hợp).

img_4717.jpg
Hội HTGĐLS TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2023

Ngoài ra, hỗ trợ công tác tri ân liệt sĩ của Chi hội HTGĐLS huyện Cần Giờ, Hội HTGĐLS tỉnh Bình Phước, Đồn Biên phòng Long Khốt (mỗi đơn vị 5.000.000 đồng). Tặng 2,3 tấn gạo cho các gia đình chính sách khó khăn thuộc các quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú và các cựu chiến binh thuộc các Ban LLLTT tại TP.HCM.

Tổ chức thành viên vận động kinh phí xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ; tổ chức thăm, họp mặt, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Bia Ghi công và tưởng nhớ các liệt sĩ Trung đoàn 174 đã giải phóng Thị xã Tân An trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Tháng 4/1975 tại Long An; xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 16 tại huyện Đắk - Tô (Kon Tum); phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và tri ân liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Long Khốt...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 32.000 liệt sĩ khu vực phía Nam đã được lập danh sách