Ngày 27/11, tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, hơn 300 sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng đã hào hứng tham gia Chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).
Chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông từ bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định”, với chủ đề: “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” do Báo Công lý phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Học viện Cảnh sát nhân dân, Ban An toàn giao thông TP.HCM, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và các đơn vị liên quan tổ chức.
.jpg)
Đây là chương trình được thiết kế theo hình thức trực quan - tương tác, lấy các tình huống mô phỏng làm trung tâm. Thông qua video tái hiện diễn biến một vụ việc vi phạm giao thông, hệ thống câu hỏi tương tác và hoạt động trao đổi mở, người tham dự có cơ hội phân tích hành vi, xác định lỗi vi phạm và đối chiếu với các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Mô hình này tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan, dễ hiểu, đồng thời hình dung rõ các hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt trong từng hành vi cụ thể.
Tại chương trình, sự tham gia sôi nổi của nhiều sinh viên đã góp phần khích lệ tinh thần các thành viên trong Tổ tư vấn, gồm: CSGT, Thẩm phán, chuyên gia pháp luật. Với từng câu hỏi, chuyên gia đã trực tiếp giải đáp vướng mắc; đồng thời phân tích các yếu tố cấu thành hành vi vi phạm và chỉ ra trách nhiệm pháp lý của người điều khiển phương tiện cũng như người giao xe.
Bằng việc tham gia đối thoại, sinh viên không chỉ tiếp nhận thông tin một chiều mà còn được khuyến khích suy nghĩ đa chiều, nhận diện rủi ro và tự đánh giá hành vi của bản thân trong quá trình tham gia giao thông.
Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là phần trình chiếu video clip “Phiên tòa giả định”, tái hiện toàn bộ quá trình xét xử một vụ án giao thông điển hình liên quan đến hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Phiên tòa được xây dựng dựa trên các bản án đã có hiệu lực pháp luật, do đó bảo đảm tính chuẩn xác, khoa học và trực quan.
Việc kết hợp giữa tình huống mô phỏng và phân tích pháp lý giúp người xem có cái nhìn toàn diện từ hành vi ban đầu đến phán quyết của tòa án, từ đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với an toàn giao thông...
.jpg)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Khắc Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đánh giá, chương trình tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đã mang đến những tình huống được mô phỏng trong các clip giao thông và clip phiên tòa giả định được trình chiếu hôm nay là một bài học hết sức sâu sắc. Một quyết định giao xe tưởng chừng vô hại có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng và nỗi đau không gì bù đắp được cho nhiều gia đình, cá nhân.
Qua phân tích của các chuyên gia, chúng ta càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông; đặc biệt là trách nhiệm của phụ huynh, của chủ phương tiện trong việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đây không chỉ là quy định pháp luật, mà còn là đạo đức, là sự tôn trọng quyền được sống của những người tham gia giao thông và của cả thân nhân của mình.
“Là một cơ sở giáo dục, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xác định việc giáo dục văn hóa giao thông và ý thức pháp luật cho sinh viên là một phần quan trọng hướng đến sự phát triển toàn diện của người học. Chúng tôi tin rằng sau chương trình, các bạn sinh viên của trường nói riêng và của các trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn TP.HCM về tham dự sự kiện sẽ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, trong đó có các luật về đảm bảo an toàn giao thông.
Chúng tôi rất mong các cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành trong các hoạt động mang tính giáo dục cộng đồng như chương trình này, nhằm đào tạo một thế hệ trẻ có tri thức, có trách nhiệm với cộng đồng và văn minh trong ứng xử xã hội”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Khắc Cường nhấn mạnh.
.jpg)
Phó Tổng Biên tập Báo Công lý Tô Thị Lan Phương, đại diện Ban Tổ chức cũng cho biết, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT, thời gian qua, Báo Công lý đã phối hợp xây dựng thành công các bộ tài liệu “Mô hình phiên tòa giả định”, với mong muốn xây dựng một mô hình tuyên truyền, giáo dục và tìm hiểu pháp luật về bảo đảm TTATGT một cách hấp dẫn, có tính thực tiễn cao.
Thống kê từ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông diễn ra vừa qua đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của giới trẻ đối với vấn đề này. Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và mong muốn tiếp cận kiến thức pháp luật của sinh viên, học sinh TP.HCM chính là động lực để Ban Tổ chức tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn, dễ tiếp nhận hơn và lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng...
Đáng chú ý nhất là Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về việc không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” đã gây ấn tượng mạnh khi có tới hơn 91 nghìn lượt tham gia thi (tương ứng với hơn 91 nghìn bài thi).
Con số này phản ánh sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng đối với một hành vi vi phạm tưởng như rất quen thuộc nhưng lại ẩn chứa rủi ro lớn và có thể kéo theo hậu quả nghiêm trọng về pháp lý cũng như tính mạng con người. Điều đó cũng cho thấy rằng khi pháp luật được truyền tải bằng những phương pháp trực quan, gần gũi và gắn liền với tình huống đời thực, thì sự tiếp nhận của xã hội sẽ vô cùng sâu rộng.
Sáng 29/11, tại Trường Đại học Luật TP.HCM, Báo Công lý dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Học viện Cảnh sát nhân dân, Ban An toàn giao thông TP.HCM, Trung tâm Phát triển Giáo dục và đào tạo phía Nam - Bộ Giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Luật TP.HCM và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, với chủ đề: "Kỹ năng tham gia giao thông an toàn" và Lễ tổng kết, trao giải các Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông".