Hơn 28 năm tù cho Trịnh Cao Pháp và đồng bọn

Anh Vũ| 11/02/2020 22:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/2, TAND TP.Huế đã mở phiên xét xử bị cáo Trịnh Cao Pháp (SN 1991, trú huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) và đồng bọn (11 người) về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20/4/2019, Trịnh Cao Pháp cùng Hồ Sĩ Việt Phương (SN 1996), Phan Tuấn Ngọc (SN 1993), Hồ Ngọc Tú (SN 1992), Trương Ngọc Tiến (1992) và Hồ Văn Lợi (SN 1987) ngồi ăn nhậu tại nhà của Nguyễn Văn Sơn đường Hồ Quý Ly, TP.Huế. Trong lúc ngồi nhậu, Pháp nhớ lại việc tối 19/4 mình bị nhóm của Lý Quốc Anh (SN 1987, trú tại TP.Huế) đuổi đánh tại quán bar Vegas, nên Trịnh Cao Pháp khởi xướng và rủ rê nhóm bạn của mình đi tìm đánh nhóm của Lý Quốc Anh và được tất cả đồng ý thống nhất cùng nhau cầm dao, mã tấu tự tạo...trả thù.

Sau đó, Phan Tuấn Ngọc rủ thêm Hồ Anh Phương (1992) và Hồ Quý (1992) tham gia và được 2 người này đồng ý. Một lúc sau, Nguyễn Đăng Ty (1986), Nguyễn Hồ Anh Tặng (SN 1984), Đinh Quang Vinh (SN 1981) cũng đi cùng nhóm Trịnh Cao Pháp.

Hơn 28 năm tù cho Trịnh Cao Pháp và đồng bọn

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20/4/2019, nhóm Trịnh Cao Pháp đến trước nhà số 225 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP.Huế. Thấy Lý Quốc Anh và nhóm bạn đang ngồi ăn nhậu trên vỉa hè, cả nhóm xông vào đuổi chém. Anh Đoàn Đại Nghĩa chạy không kịp, nên bị Đinh Quang Vinh và Hồ Văn Lợi dùng dao chém nhiều nhát vào tay, chân gây thương tích, làm anh Nghĩa bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ là 28%.

Trịnh Cao Pháp xông vào chém không trúng ai, nên chạy ra dùng dao chém vào xe ô tô hiệu Honda CRV biển số 75A-103.89 của anh Dương Xuân Dũng, làm hư hỏng một số bộ phận, tổng trị giá thiệt hại về tài sản là 20.769.000 đồng.

Tại phiên Tòa, HĐXX nhận định, đối với vụ án “Cố ý gây thương tích”: Đây là vụ án có đồng phạm với tính chất giản đơn, trong đó: Trịnh Cao Pháp là người khởi xướng, rủ rê các đồng phạm khác và chuẩn bị hung khí gây án, nên đóng vai trò chính; Đinh Quang Vinh và Hồ Văn Lợi là những người thực hành tích cực, trực tiếp dùng hung khí chém anh Nghĩa gây thương tích; Nguyễn Văn Sơn, Phan Tuấn Ngọc, Hồ Ngọc Tú, Hồ Sĩ Việt Phương, Trương Ngọc Tiến, Lê Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hồ Anh Tặng, Hồ Anh Phương, Hồ Quý và Nguyễn Đăng Ty là đồng phạm với vai trò giúp sức, trong đó Nguyễn Văn Sơn là người giúp sức tích cực nhất.

Đối với vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản”: Quá trình điều tra xác định các bị cáo không có sự bàn bạc, thống nhất với nhau từ trước về việc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, nên hành vi phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” của Trịnh Cao Pháp trong vụ án này có tính chất độc lập.

Kết thúc một ngày xét xử, Trịnh Cao Pháp cùng đồng phạm đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây phẫn nộ dư luận, cần phải cách ly các bị cáo một thời gian nhằm răn đe.

HĐXX tuyên phạt Trịnh Cao Pháp 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 10 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản; Đinh Quang Vinh 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Sơn 2 năm tù; Phan Tuấn Ngọc 1 năm 9 tháng tù, Trương Ngọc Tiến 2 năm tù; Hồ Ngọc Tú 2 năm tù, Hồ Văn Lợi 3 năm 6 tháng tù; Hồ Sĩ Việt Phương 2 năm tù; Nguyễn Đăng Ty 1 năm 6 tháng tù; Hồ Anh Phương 3 năm tù và Hồ Quý 1 năm tù treo – tất cả cùng phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 28 năm tù cho Trịnh Cao Pháp và đồng bọn