Giáo dục

Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Tuyết Nhung 28/06/2023 07:10

Sáng nay (28/6), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Đây cũng là bài tự luận duy nhất trong cả Kỳ thi.

Theo đó, thí sinh sẽ nhận đề từ 7h30, bắt đầu làm bài từ 7h35' và có 120 phút để hoàn thành bài thi.

Theo quy định, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Là môn thi theo hình thức tự luận duy nhất trong Kỳ thi năm nay, Ngữ văn cũng là môn duy nhất thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài. 

hoi-tot2.jpg
Thí sinh nhận đề môn ngữ văn từ 7h30, bắt đầu làm bài từ 7h35 và có 120 phút để hoàn thành bài thi này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27-29/6, tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay việc tổ chức kỳ thi cơ bản được giữ ổn định như năm 2022. Các tỉnh thành chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023