Hơn 1 năm vẫn chưa thể thu hồi tiền tuất liệt sĩ

Tuyến Trang| 05/07/2015 06:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quyết định được ký từ tháng 3/2014, nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành với do đối tượng không chịu chấp hành. Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận.

Sáng ngày 4/7, Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, đến thời điểm hiện tại địa phương vẫn chưa thu hồi được số tiền theo quyết định số 61/ QĐ-LĐTBXH ngày 26/3/2014, của giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau đối với ông Nguyễn Thiện Trí (SN 1949, nguyên chủ tịch UBND xã Tân Phú, huyện Thới Bình).

Hơn 1 năm vẫn chưa thể thu hồi tiền tuất liệt sĩ

Quyết định thu hồi tiền tuất liệt sĩ đối với ông Trí

Theo đó, vào năm 1977, khi còn đương chức Chủ tịch, ông Trí đã khai man hồ sơ để hưởng tiền tuất liệt sĩ với số tiền trên 50 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện (SN 1956, em ruột của ông Trí), hy sinh ngày  5/2/1974, tuy nhiên, để chiếm dụng tiền trợ cấp cho người nuôi dưỡng liệt sĩ, ông Trí đã khai liệt sĩ Thiện sinh năm 1952, bản thân ông Trí từ sinh năm 1949 trở thành năm 1934 và cho rằng do cha mẹ chết sớm nên ông là người trực tiếp nuôi dưỡng liệt sĩ Thiện để hưởng trợ cấp nuôi dưỡng liệt sĩ từ ngày 1/7/1993 đến tháng 10/2010.

Vào năm 2010, sau khi nhận được đơn tố giác của người dân địa phương, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, cha của Liệt sĩ Thiện là ông Nguyễn Văn Mẹo (mất năm 1969), mẹ của Liệt sĩ là bà Lê Thị Út (mất năm 1958), Liệt sĩ Thiện sinh năm 1956 và ông Trí sinh năm 1949 chỉ lớn hơn liệt sĩ Thiện 7 tuổi, nên không thể là người trực tiếp nuôi dưỡng liệt sĩ.

Ngày 26/3/2014, ông Võ Hoàng Hiệp - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau đã ký quyết định thu hồi quyết định ngày 20/1/1995, của Sở Lao động – Thương và xã hội tỉnh Minh Hải (tỉnh Cà Mau ngày nay) về việc trợ cấp tuất liệt sĩ đối với ông Trí, đồng thời buộc ông phải hoàn trả số tiền trên 50 triệu đồng mà ông đã lãnh từ năm 1993 đến năm 2010. Tuy nhiên, đến thời điểm này quyết định vẫn không được thi hành.

Trả lời phóng viên là vì sao quyết định chỉ đưa ra thời hạn 30 ngày để ông Trí hoàn trả lại số tiền nói trên nhưng lại kéo dài đến ngày nay, một vị lãnh đạo xã Tân Phú trả lời rằng: “Do ông Trí kiên quyết không chịu thi hành”.

Điều này đang thật sự gây bức xúc do dư luận tại địa phương suốt thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1 năm vẫn chưa thể thu hồi tiền tuất liệt sĩ