Tin địa phương

Hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên một tuyến đường

Kim Sáng 26/09/2024 - 18:26

9 tháng đầu năm 2024, Cảnh sát giao thông TP.HCM xử phạt 129.845 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, riêng tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 có đến 1.717 trường hợp vi phạm.

Chiều 26/9, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Công an TP.HCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, Công an Thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trong tình hình mới.

Trong đó, yêu cầu lực lượng Công an “Thực hiện thường xuyên, quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn của người tham gia giao thông”.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn thành phố.

Qua đó, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố được duy trì, đảm bảo ổn định, so cùng kỳ giảm 79 vụ TNGT (-7%), giảm 167 người chết (-33%).

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2024 (15/12/2023 - 14/9/2024), CSGT TP.HCM đã xử phạt 129.845 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 1.244 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023).

01(2).jpg
CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Riêng Phòng CSGT Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 72.078 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy; trong đó có 72.066 trường hợp người điều khiển phương tiện trên đường có nồng độ cồn, so cùng kỳ tăng 23.622 trường hợp (48,7%).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng CSGT đột ngột chặn đường xe đang lưu thông để thổi nồng độ cồn, đại diện Công an TP.HCM cho biết, việc kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan nồng độ cồn của lực lượng CSGT Công an Thành phố tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố nói chung và tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 (gần trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) nói riêng không gây ra ùn tắc giao thông.

Theo Công an Thành phố, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ là tuyến đường “huyết mạch” nối các quận trung tâm thành phố như quận 1, quận 3, quận 5 và đi các quận/huyện như quận 7, quận 8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, vì vậy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối cao, người tham gia giao thông đa dạng, việc vi phạm liên quan nồng độ cồn cũng diễn biến phức tạp.

Thực tế qua công tác kiểm tra xử lý, nhận thấy hầu hết tình trạng người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia tại các quán ăn, quán nhậu thuộc khu vực trung tâm thành phố, sau đó di chuyển qua tuyến đường này để về nhà ở các quận/huyện khác thuộc ngoại ô thành phố.

9 tháng đầu năm, Đội CSGT Bến Thành, đơn vị quản lý tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đã tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, qua đó đã phát hiện xử lý 1.717 trường hợp vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện trên đường có nồng độ cồn.

Công an Thành phố nhìn nhận, do có sự chủ động đề ra các kế hoạch, phương án cụ thể nhằm tăng cường đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội nên đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, đảm bảo trật tự trên địa bàn.

"Việc lực lượng CSGT triển khai thực hiện quyết liệt chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm”, quyết tâm hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe” trong nhân dân, ý thức của người dân thành phố đã được cải thiện rõ rệt qua việc thể hiện sau khi sử dụng rượu, bia tại các địa điểm, hàng quán kinh doanh ăn uống người dân chủ động di chuyển bằng các phương tiện taxi, xe công nghệ để di chuyển về nhà. Tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương)", đại diện Công an TP.HCM cho biết.

Công an TP.HCM cho biết thêm, việc dừng phương tiện để kiểm soát, kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CSGT nhằm thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT và việc kiểm soát nồng độ cồn là chuyên đề thường niên của lực lượng CSGT.

"Việc kiểm soát triệt để nồng độ cồn của lực lượng CSGT không chỉ xuất phát từ việc kéo giảm tai nạn giao thông mà còn để phòng ngừa các loại tội phạm có thể xảy ra sau khi sử dụng rượu bia như tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, giết người…", đại diện Công an Thành phố nói.

Lực lượng CSGT sử dụng phương pháp đo nồng độ cồn 2 lần.

- Lần 1: Tiến hành theo phương pháp kiểm tra định tính (dùng phễu để xác định người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở). Khi dừng, kiểm tra phương tiện, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu người điều khiển phương tiện thổi một hơi thở định tính (hành động diễn ra trong thời gian từ 3 - 5 giây). Trường hợp không vi phạm, người điều khiển phương tiện tiếp tục tham gia giao thông. Trường hợp phát hiện vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng CSGT tiếp tục tiến hành đo định lượng lần 2.

- Lần 2: Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu người vi phạm đưa phương tiện vào khu vực xử lý. Tại đây, CSGT dùng máy đo định lượng (máy dùng ống thổi) nhằm xác định mức độ vi phạm; sau đó tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên một tuyến đường