Hơn 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm Covid-19

Chí Tâm| 14/02/2020 15:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giới chức Trung Quốc thông báo đã có 1.716 nhân viên y tế nước này bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19), trong đó 6 người đã tử vong.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay (14/2), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân cho biết, tính tới ngày 11/2 đã có 1.716 nhân viên y tế nhiễm Covid-19.

Trong đó, 1.102 trường hợp đã bị lây bệnh Covid-19 tại tâm dịch Vũ Hán. Ngoài ra, 400 trường hợp khác bị lây bệnh tại những nơi khác trong tỉnh Hồ Bắc.

Ông Tăng xác nhận, đã có 6 trường hợp nhân viên y tế tử vong sau khi nhiễm Covid-19.

Hơn 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm Covid-19

Nhân viên y tế tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Các chuyên gia đánh giá việc thiếu hụt thiết bị bảo hộ đạt chuẩn, thời gian làm việc quá dài cùng sự thiếu hiểu biết về mức độ lây nhiễm của virus đóng vai trò quan trọng dẫn tới số lượng lớn nhân viên y tế nhiễm bệnh ở Vũ Hán.

Tới thời điểm hiện tại, nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai khoảng 10.000 nhân viên y tế bổ sung tới các bệnh viện tại Vũ Hán, tâm điểm bùng phát Covid-19. Lượng lớn thiết bị bảo hộ y tế cũng đã được tiếp tế cho các bệnh viện lớn của TP.

Nhà chức trách Trung Quốc thời gian qua đang cố gắng cải thiện tâm lý của các nhân viên y tế làm việc tại tuyến đầu, đặc biệt sau ca tử vong vì Covid-19 của bác sĩ Lý Văn Lượng.

Tính đến ngày 14/2, ở Trung Quốc đại lục, dịch bệnh Covid-19 đã làm chết 1.380 người và có 63.851 ca nhiễm, theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam. Đa số những trường hợp tử vong được ghi nhận ở Vũ Hán, nơi bùng phát Covid-19 hồi tháng 12/2019.

Các thông tin mới về tình hình dịch bệnh liên tục được cập nhật trên Báo điện tử Congly.vn. Mời độc giả cập nhật TẠI ĐÂY.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.700 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm Covid-19