Hơn 1.000 khách mắc kẹt ở xã đảo đã cập bờ an toàn

Sơn Tùng| 19/04/2016 13:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau một đêm ngủ lại trên xã đảo Cù Lao Chàm, sáng nay (19/4), hơn 1.000 hành khách đã vào đến đất liền an toàn.

Sáng 19/4, ông Nguyễn Văn An, chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết hơn 1.000 hành khách bị mắc kẹt ở Cù Lao Chàm do sóng to, gió lớn đã cập cảng Cửa Đại.

Như Báo Công lý đã thông tin trước đó, toàn bộ số hành khách trên đăng kí du lịch xã đảo vào sáng ngày 18/4 và dự kiến hoàn tất chuyến tham quan trong ngày. Tuy nhiên khi tàu cao tốc chuẩn bị xuất cảng để vận chuyển hành khách vào đất liền thì bất ngờ gió to nổi lên và biển dậy sóng khiến việc đưa rước khách bị trì hoãn.

Hơn 1.000 khách mắc kẹt ở xã đảo đã cập bờ an toàn

Hơn 1.000 hành khách đã cập cảng Cửa Đại an toàn (Ảnh minh họa)

Để xử lí sự cố này, chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị lữ hành, người dân tổ chức chỗ ăn ở cho hành khách không may bị nhỡ chuyến tàu.

Đến sáng 19/4, nhận thấy thời tiết thuận lợi, hàng chục con tàu cao tốc đã được điều động để phục vụ công tác đưa hơn 1 nghìn hành khách trên trở về cảng Cửa Đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.000 khách mắc kẹt ở xã đảo đã cập bờ an toàn