Hôm nay (6/4), Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

Ngọc Mai| 06/04/2016 06:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo chương trình làm việc ngày 6/4 của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ và thảo luận danh sách đề cử bầu Thủ tướng Chính phủ mới.

Cụ thể, sáng 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ để các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; đồng thời Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong buổi chiều, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới.

Dự kiến, sáng 7/4, Quốc hội sẽ bầu tân Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ Đảng đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội bầu làm Thủ tướng.

Phiên họp Chính phủ cuối cùng của nhiệm kỳ: Vẫn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 3 năm 2016 - cũng là phiên họp Chính phủ cuối cùng của nhiệm kỳ

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, sau 9 năm 10 tháng giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ, ông sẽ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho thôi đảm nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ để nghỉ theo chế độ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ đã hết sức ủng hộ; cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ; các chuyên gia trong Tổ tư vấn của Thủ tướng đã nỗ lực hết mình trong công tác tham mưu, giúp việc, bảo đảm hậu cần để cá nhân Thủ tướng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với tư cách là người đứng đầu Chính phủ trong 2 nhiệm kỳ qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc các thành viên Chính phủ tiếp tục ở  lại công tác trong Chính phủ, các thành viên Chính phủ được giao các trọng trách khác tiếp tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thủ tướng cũng chúc các đồng chí thành viên Chính phủ dịp này được nghỉ theo chế độ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949, quê quán tại TP.Cà Mau, Cà Mau.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/6/1967. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật. Lý luận chính trị Cao cấp.

Đại biểu Quốc hội khóa: X, XI, XII, XIII.

Ủy viên T.Ư Đảng khóa: VI, VII, VIII, IX, X, XI.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa: VIII, IX, X, XI.

Trước giải phóng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia kháng chiến chống Mỹ, 4 lần bị thương, là thương binh loại 2/4.

Thủ tướng được khen thưởng: Huân chương Kháng Chiến hạng I; 2 Huân chương Chiến Công hạng III; 6 danh hiệu Dũng sĩ; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng và Chiến sĩ Vẻ vang hạng I, II, III; Huân chương Hữu nghị hạng Đặc biệt của Nhà nước - Hoàng gia Campuchia; Huân chương Vàng quốc gia và Huân chương ISALA của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ông được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ ngày 27/6/2006. Từ đó đến nay, ông Nguyễn Tấn Dũng đã trải qua 2 nhiệm kỳ là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Trong Đại hội XII của Đảng vừa qua, trong số nhân sự trình Đại hội để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới không có tên ông. Tuy nhiên tại Đại hội, ông được giới thiệu bổ sung. Sau đó ông xin rút, và được Đại hội chấp thuận.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay (6/4), Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ