Giáo dục

Hội thảo gắn kết hoạt động đào tạo với phát triển kỹ năng cho sinh viên ngành Luật kinh tế

An Dương 23/07/2025 - 17:36

Nhiều giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển tư duy pháp lý, kỹ năng tranh biện, mô phỏng phiên tòa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo… được nêu trong Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia pháp lý và đông đảo sinh viên.

Ngày 23/7, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức hội thảo “Gắn kết hoạt động đào tạo với phát triển kỹ năng cho sinh viên ngành Luật kinh tế nhằm nâng cao năng lực thích ứng với thị trường lao động ngành luật”. Đây là chủ đề “nóng”, được nhiều học giả, chuyên gia pháp lý, luật sư, sinh viên thảo luận sôi nổi.

img_5132.jpeg
Chủ đề Hội thảo rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay

Việc đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao là rất cấp bách trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học và hội nhập sâu rộng vào thị trường lao động quốc tế hiện nay. Đặc biệt, các nhân lực phải có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu nghề nghiệp thực tiễn. Đối với ngành Luật kinh tế - nơi giao thoa giữa kiến thức pháp luật và thực tiễn kinh doanh – việc gắn kết giữa hoạt động đào tạo với phát triển kỹ năng trở nên rất quan trọng.

img_5129.jpeg
Tiến sĩ Lê Văn Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kiểm sát phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Lê Văn Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát cho biết, ngày 12/8/2024, Bộ Chính trị có Kết luận số 91/KL-TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Từ đó, giáo dục đại học phát huy các ưu điểm, tiếp tục đổi mới, tạo ra động lực mới, chuyển biến mạnh về chất lượng, ngày càng thực chất, hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế là còn chưa thực sự gắn với thị trường lao động, chưa đáp ứng yêu cầu nhân lực cho ngành kinh tế mới, công nghệ cao.

img_5134.jpeg
Nhiều chuyên gia pháp lý, luật sư… tham dự Hội thảo

Theo Tiến sĩ Lê Văn Hảo, ngoài kiến thức chính trị pháp lỹ, cần có các kỹ năng mềm để sinh viên ngành Luật đi đến thành công. Tiến sĩ đề xuất các giải pháp như sử dụng phương pháp “Lớp học đảo ngược” của Hoa Kỳ, cung cấp các bài giảng ngoài giờ học, sử dụng thời gian học cho các hoạt động tương tác, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục số; Trang bị cho sinh viên các kỹ năng thiết yếu để học tập, làm việc an toàn trong không gian số; Nâng cao chất lượng đào tạo Luật…

img_5135.jpeg
Các ý kiến của nguyên Thẩm phán, chuyên gia pháp lý được Hội thảo ghi nhận

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia pháp lý, nguyên Thẩm phán, các luật sư đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến thị trường lao động, cùng các sinh viên ngành Luật trao đổi về các vấn đề mới; Hướng dẫn các em tăng cường các hoạt động pháp lý thực tiễn, tham dự phiên tòa giả định, tư vấn pháp luật miễn phí cùng luật sư nhằm có nhiều trải nghiệm cho công việc sau này.

Hội thảo ghi nhận 28 bài viết, 3 tham luận và nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp. Từ đó, vận dụng các thông tin lý luận và thực tiễn phong phú, sử dụng làm học liệu phục vụ công tác đào tạo của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo gắn kết hoạt động đào tạo với phát triển kỹ năng cho sinh viên ngành Luật kinh tế