Sau một thời gian tu sửa, những quán hoa tại dải trung tâm TP. Hải Phòng - biểu tượng quen thuộc gắn liền với ký ức của bao thế hệ người dân đất Cảng vừa hoạt động trở lại. Việc khôi phục này không chỉ là cải tạo không gian buôn bán, mà còn gìn giữ những giá trị văn hóa đô thị đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của người Hải Phòng.
Những quán hoa tại dải trung tâm, cạnh Quảng trường Nhà hát TP. Hải Phòng được người Pháp xây dựng từ năm 1944. Đốc Lý Luyxiani là người chủ trì thiết kế và Chánh lộ Gochie được giao nhiệm vụ phụ trách thiết kế mĩ thuật cho những quán hoa này. Mỗi quán hoa có diện tích gần 20m2, cao tầm 4m, khoảng cách giữa các quán là 6m.

Các quán hoa đều mang nét đẹp truyền thống của Việt Nam theo hình thức phương đình cổ kính. Trụ cột làm từ gỗ lim quý hiếm, chống mối mọt; phần mái sử dụng ngói vẩy rồng để lợp. Dù trải qua khoảng 8 thập kỉ công trình này có thêm nét cũ kĩ nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp ban đầu và chưa bị hư hỏng.
Từ cuối năm 2024, thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc chỉnh trang cảnh quan, đô thị tại khu vực dải trung tâm nên hoạt động bán hoa của các tiểu thương tại những quán hoa trên tạm dừng. Vừa qua, sau khi hoàn tất việc tu sửa, những quán hoa trên bắt đầu hoạt động trở lại.

Với lối kiến trúc được phục dựng theo nét xưa mộc mạc, gần gũi, các quán hoa vẫn giữ được dáng vẻ thân quen từng hiện diện suốt nhiều thập kỷ. Đây không chỉ là nơi mua bán hoa tươi, mà còn là điểm nhấn cảnh quan, nơi người dân và du khách có thể dừng chân, cảm nhận hương sắc thiên nhiên hòa quyện cùng hơi thở lịch sử của thành phố.
Việc khôi phục hoạt động của những quán hoa đã góp phần làm đẹp cảnh quan, không gian đô thị; đồng thời khẳng định nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn những biểu tượng văn hóa gần gũi với đời sống nhân dân.
Việc này càng ý nghĩa hơn khi trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những quán hoa khoác lên mình tấm áo mới đầy sức sống, xung quanh có đủ các loại hoa đang cùng nhau khoe sắc, còn phía trên cao là hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ được chăng lối, đung đưa đón gió xuân.

Để tô đẹp thêm cho những quán hoa nói riêng và khu vực dải trung tâm thành phố nói chung, những công nhân môi trường đô thị đang tất bật vận chuyển từng xe hoa tươi để trang trí, tạo nên những khung hình, biểu tượng để nhân dân thành phố chào đón năm mới, đón xuân trong không gian, khí thế rộn ràng, ấm áp tràn đầy hương sắc.
Sự thay đổi diện mạo tại dải trung tâm thành phố, có thêm những quán hoa này không chỉ để trang hoàng cảnh quan, gìn giữ những nét đẹp xưa, mà còn mang theo kỳ vọng về một năm mới 2026 rực rỡ và thịnh vượng cho người dân thành phố Cảng.