Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13

Văn phòng DH Bắc Bộ| 07/08/2019 14:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (7/8), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Hội nghị KH&CN hạt nhân toàn quốc lần thứ 13 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Tới dự có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cùng hơn 400 đại biểu là cán bộ nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử của hơn 40 tổ chức KH&CN, giáo dục - đào tạo, cơ quan nghiên cứu trong, ngoài nước.

Hội nghị KH&CN hạt nhân toàn quốc lần thứ 13 là một diễn đàn quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài thuộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN), Viện Nghiên cứu hạt nhân Dubna (Nga), Trung tâm Nghiên cứu ion nặng Helmholtz GSI (Đức), Viện Năng lượng nguyên tử Nhật Bản, Viện Nghiên cứu RIKEN, trường Đại học Texas (Mỹ)… và các nhà nghiên cứu Việt Nam.

Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại hội nghị

Tập trung vào các chủ đề lò phản ứng, điện hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực (tiểu ban A), Vật lý hạt nhân, số liệu hạt nhân, máy gia tốc và phân tích hạt nhân (tiểu ban B), Ghi đo bức xạ, an toàn bức xạ và quan trắc môi trường (tiểu ban C), Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tế, công nghiệp (tiểu ban D1-D2)…, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước sẽ có cơ hội trao đổi về những ý tưởng và kết quả nghiên cứu trong những lĩnh vực này.

Quảng Ninh hiện có 75 cơ sở bức xạ với 231 thiết bị phát tia X, 54 nguồn phóng xạ. Nhiều cơ quan, tổ chức khoa học, doanh nghiệp có các hoạt động nghiên cứu ứng dụng năng lượng nguyên tử, sử dụng nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Bãi Cháy; Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí; Công ty Nhiệt điện Mông Dương; các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam…

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng, quản lý an toàn phóng  xạ, bức xạ theo đúng quy định và các khuyến cáo của chuyên gia, tổ chức trong nước, quốc tế. Thông qua hội nghị này, tỉnh cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác của các bộ, ngành liên quan, tổ chức quốc tế, chuyên gia để ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hạt nhân phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc nhấn mạnh: Công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Qua đó, tạo ra nhiều công nghệ, sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho sự phát triển KT-XH, đáp ứng những yêu cầu của đất nước. Đặc biệt là nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ nhằm bảo vệ môi trường, duy trì, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên lưu vực sông, ven biển.

Tại hội nghị này, Thứ trưởng mong muốn sẽ nhận được nhiều kết quả nghiên cứu khoa học cũng như hợp tác trao đổi quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử để tiếp tục ứng dụng vào thực tiễn. 

Hội nghị được diễn ra trong 3 ngày, từ 7- 9/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 13