Tòa án địa phương

Hội nghị hợp tác giữa TAND tỉnh Gia Lai với TAND tỉnh Chăm Pa Sắc (Lào)

Trần Sỹ 23/11/2023 - 17:54

Ngày 23/11, tại trụ sở làm việc TAND tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị hợp tác lần thứ VII-năm 2023 giữa TAND tỉnh Gia Lai với TAND tỉnh Chăm Pa Sắc (nước CHDCND Lào). Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí Phạm Duy Lam, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai và Bua Liên Ma Ny Vông, Chánh án TAND tỉnh Chăm Pa Sắc.

Hội nghị hợp tác lần thứ VII tập trung trao đổi, thảo luận về chủ đề “Kinh nghiệm về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp luật mỗi nước”. Đây là chủ đề có ý nghĩa thiết thực trong tình hình thời gian qua các tranh chấp, khiếu kiện hành chính phát sinh ngày một nhiều và có tính chất phức tạp.

ta-gia-lai.-anh-1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh án Phạm Duy Lam nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của TAND tỉnh Gia Lai và TAND tỉnh Chăm Pa Sắc, Hội nghị hợp tác năm 2023 sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, giúp chúng ta có thêm cơ hội tìm hiểu, trao đổi thông tin về quy định của pháp luật mỗi nước trong việc xử lý các vấn đề cùng quan tâm”.

Tại Hội nghị, hai bên đã sơ lược đánh giá, ghi nhận những kết quả khả quan trong việc hợp tác giữa TAND tỉnh Gia Lai và TAND tỉnh Chăm Pa Sắc từ khi ký Văn bản ghi nhớ vào năm 2014 đến nay; đồng thời, khái quát tình hình, kết quả công tác xét xử năm 2023 của mỗi Tòa án.

Các đại biểu cũng được nghe đại diện TAND tỉnh Gia Lai trình bày nội dung tham luận về chủ đề “Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hành chính theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đại diện phía TAND tỉnh Chăm Pa Sắc trình bày nội dung tham luận về chủ đề “Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hành chính của CHDCND Lào”.

Kết thúc Hội nghị, Chánh án hai đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác năm 2023, trong đó nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác, giúp đỡ nhau trong thời gian tới; qua đó góp phần quan trọng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Tòa án nói riêng và giữa chính quyền, nhân dân hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Chăm Pa Sắc nói chung; cùng nhau vun đắp tình cảm gắn bó thủy chung, son sắt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Các đại biểu đã chụp ảnh lưu niệm và trao quà cho nhau. Hội nghị lần thứ VIII sẽ được tổ chức tại TAND tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào vào năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị hợp tác giữa TAND tỉnh Gia Lai với TAND tỉnh Chăm Pa Sắc (Lào)