Tin địa phương

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP Cần Thơ với thanh niên năm 2024

Khánh Ngọc 22/03/2024 - 19:57

Chiều 22/3, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP Cần Thơ với thanh niên năm 2024 với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.

Tham dự hội nghị có: Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Nguyễn Văn; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; Nguyễn Trung Nhân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện cấp uỷ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố và 200 đoàn viên thanh niên tiêu biểu sinh sống, làm việc, học tập tại TP. Cần Thơ.

2(3).jpg
Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ nhấn mạnh, nhân lực số là khâu quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Để nguồn nhân lực số của Cần Thơ lớn mạnh, phát triển, cần sự chung tay của người dân và sự vào cuộc của các doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện chuyển đổi nhận thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; xây dựng mạng lưới chuyển đổi số từ thành phố đến cơ sở, với đội ngũ nhân lực được tổ chức bài bản, đồng bộ, thường xuyên; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng số để trực tiếp triển khai công tác chuyển đổi số đến từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4(3).jpg
Các đại biểu tham gia chương trình đối thoại

Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương và đặt kỳ vọng vào những nỗ lực của lực lượng đoàn viên thanh niên. Qua đó, đoàn viên thanh niên sẽ trở thành nguồn nhân lực quan trọng đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đoàn viên thanh niên là một lực lượng xã hội to lớn, có mặt trên tất cả các lĩnh vực, là nguồn nhân lực trẻ, có sự thích ứng nhanh với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại, đóng góp to lớn trong tiến trình xây dựng và phát triển của thành phố.

TP. Cần Thơ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực nói chung và công nghệ thông tin nói riêng của ĐBSCL. Cần Thơ hiện có 6 trường đại học và 14 trường cao đẳng, trong đó, có 5 trường đại học và 14 trường cao đẳng có đào tạo về chuyển đổi số đạt tỷ lệ trên 95%. Số lượng sinh viên đang theo học của ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và thương mại điện tử - kinh tế số là 8.401 sinh viên.

5(1).jpg
Đoàn viên thanh niên đặt ra nhiều câu hỏi và được lãnh đạo TP. Cần Thơ giải đáp

Bên cạnh đó, thành phố có hơn 90% cơ quan nhà nước cấp thành phố có công chức, viên chức với 1.765 cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng. Từ đó, hình thành nhận thức về chuyển đổi số và trang bị hành trang vững chắc cho các thế hệ tương lai của TP. Cần Thơ nói riêng và của đất nước nói chung bước vào cuộc cách mạng số.

Tại buổi đối thoại, đoàn viên thanh niên đặt ra nhiều câu hỏi và được lãnh đạo TP. Cần Thơ giải đáp xoay quanh việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thanh niên; chính sách của Nhà nước trong các phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học để thúc đẩy đổi mới sáng tạo của thanh niên, học sinh, sinh viên, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia,…

1(4).jpg
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận đối thoại, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa và giá trị quan trọng, là diễn đàn để thanh niên thành phố được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo, đề đạt nguyện vọng, đóng góp ý kiến cho sự phát triển của thành phố nói chung và thanh niên thành phố nói riêng.

Sau khi lắng nghe những ý kiến đề xuất của các bạn đoàn viên thanh niên và sự trao đổi giữa lãnh thành phố với thanh niên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị các sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện tập trung thực hiện. Đồng thời, giao sở, ban, ngành, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển thanh niên thành phố đến năm 2030.

Đồng thời, quan tâm công tác phát triển Đảng trong trường học, cũng như quan tâm đến việc quy hoạch cho cán bộ Đoàn đến tuổi trưởng thành Đoàn; điều phối hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố; kịp thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt về thể chất, văn hóa, tinh thần cho lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP Cần Thơ với thanh niên năm 2024