Đời sống

Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp bàn tăng lương tối thiểu vùng 2024

Tuấn Dũng 09/08/2023 - 09:04

Hôm nay (9/8), Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để thảo luận phương án lương tối thiểu vùng năm 2024.

Theo thông lệ thường kỳ đã diễn ra trong hơn 10 năm trước đây, việc điều chỉnh lương tối thiểu thường diễn ra vào ngày 1/1 hàng năm. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến giữa năm 2022, việc này đã phải tạm hoãn do tác động của đại dịch Covid-19.

Lần điều chỉnh mới nhất đã diễn ra vào ngày 1/7/2022, với mức tăng từ 240.000 đến 260.000 đồng tùy thuộc vào vùng.

Trước cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào ngày 9/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức một cuộc khảo sát về cuộc sống, nhu cầu và mong muốn của hơn 3.000 công nhân tại 6 tỉnh và thành phố.

Đa phần ý kiến của các công nhân cho thấy họ mong đợi mức tăng lương vào đầu năm sau do khó khăn trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp bàn tăng lương tối thiểu vùng 2024