Hội đấu vật truyền thống tại xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An) được tổ chức, thu hút đông đảo người dân, du khách.
Mừng Xuân năm mới, hội đấu vật tại xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An) được tổ chức từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2025.
Giải đấu không chỉ là dịp để người dân vui chơi, mà còn là nơi thể hiện sức khỏe, tinh thần thượng võ của thanh niên địa phương.
Đây là một sân chơi đầy thử thách, nơi các thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện bản lĩnh trước đông đảo người xem.
Các đô vật tham gia giải đấu thường là những thanh niên từ 17 tuổi trở lên, khỏe mạnh và có niềm đam mê với môn đấu vật. Với tinh thần thi đấu sôi nổi và sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân, hội đấu vật đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới.
Hội đấu vật mừng Xuân, người chơi không cần phải tuân thủ quy định về trang phục. Các đối thủ trong mỗi cặp đấu thường có tầm vóc và cân nặng tương đương nhau để đảm bảo sự công bằng.
Khi bước vào sới, họ trở thành những đô vật dũng mãnh, vận dụng sức mạnh cơ bắp, sự dẻo dai và chiến lược thi đấu để giành chiến thắng trước đối thủ.
Mỗi trận đấu không chỉ là một thử thách về thể lực mà còn là sự thể hiện tinh thần quyết tâm và ý chí chiến đấu của những thanh niên yêu thích bộ môn này.
Anh Nguyễn Đình Báo, xã Nghĩa Thái, huyện Nam Đàn (Nghệ An) chia sẻ “Truyền thống đấu vật do cha ông để lại từ nhiều năm trước, giờ đây chúng tôi đang khôi phục và phát huy mạnh mẽ. Đây là một giải đấu nghiệp dư, nhưng tinh thần chiến đấu luôn ở mức cao và các trận đấu diễn ra đẹp mắt”.
Bà Trần Thị Thắm, Công chức Văn hoá xã Nghĩa Thái cho biết: Giải đấu vật truyền thống của xã Nghĩa Thái đã tồn tại từ lâu đời và được tổ chức hằng năm từ mùng 3 đến mùng 5 Tết. Giải đấu quy tụ các đô vật có kỹ năng từ nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nam Đàn tham gia tranh tài.
Không chỉ là sân chơi thể hiện sức mạnh và tinh thần thượng võ, hội đấu còn là cơ hội để lựa chọn những đô vật xuất sắc tham gia tranh tài tại lễ hội Vua Mai 2025.