Kinh tế

Hội đàm hợp tác kinh tế qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Nguyễn Liên - Minh Quân 25/03/2024 - 17:13

Ngày 25/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang (Việt Nam) tổ chức Hội đàm quý I năm 2024 với Ban Quản lý Khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

img_5987(1).jpg
Toàn cảnh buổi Hội đàm hợp tác kinh tế qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại cuộc hội đàm, 2 bên đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề trong năm 2023: Tình hình kết quả thực hiện các nội dung thống nhất; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, thủ tục cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh đối với người dân và phương tiện hai bên.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quý I năm 2024 đạt 38 triệu USD, giảm 3,9 % so với cùng kỳ năm 2023. Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là tinh bột, ván bóc, hạt cà phê, hoa quả tươi. Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc gồm có ô tô cần cẩu, ô tô bơm bê tông, máy đào, máy móc thiết bị khác, than cốc và hoa quả tươi. Trung bình mỗi ngày có khoảng 700 lượt người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu.

Đại biểu Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Giang đề nghị: Ban Quản lý Khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu sớm công bố các quy định liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt – Trung, đồng thời kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải của hai bên sớm khai thác các tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đã được hai bên khai thông.

Về phía Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục thúc đẩy, tham mưu cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để công trình giao thông qua biên giới khu vực Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo trong thời gian sớm nhất.

Hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Việt - Trung, đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các loại hàng hóa của doanh nghiệp địa phương. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền về việc mở cặp chợ biên giới tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo để tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới giao lưu và trao đổi hàng hóa, thụ hưởng các chính sách thương mại biên giới. Tăng cường hợp tác phát triển du lịch biên giới.

1.4..jpg
Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ.

Tại cuộc hội đàm, đại biểu Ban Quản lý Khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho khái quát về công tác đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị máy móc, thiết bị đáp ứng các hoạt động thông thương tại cửa khẩu phía Thiên Bảo. Trong đó, xây dựng bãi kiểm hàng quốc tế có giao thông thuận lợi kết nối với đường cao tốc Vân sơn – Thiên Bảo.

Phía Ban Quản lý Khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho đề nghị đối với lĩnh vực xây dựng công trình giao thông qua biên giới, 2 bên tiếp tục tham mưu cho chính quyền nhanh chóng hoàn thiện các công trình đã được xây dựng. Tạo điều kiện, hỗ trợ để doanh nghiệp hai bên về các thủ tục pháp lý trong xuất nhập khẩu. Triển khai giải pháp đưa tuyến đường vận tải hành khách từ Vân Sơn (Trung Quốc) đến Hà Giang (Việt Nam) đã được ký kết hợp tác đi vào hoạt động hiệu quả. Tạo điều kiện cho người dân vận chuyển hàng hóa biên mậu.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, Ban quản lý Khu kinh tế 2 bên đã thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng thúc đẩy kinh tế biên mậu, đưa Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo ngày càng phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm hợp tác kinh tế qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)