Tòa án địa phương

Hội đàm giữa TAND tỉnh Lạng Sơn và TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Việt Bắc 23/11/2023 - 12:35

Sáng 23/11, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức chương trình hội đàm với TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là buổi hội đàm thực hiện theo Biên bản thỏa thuận giữa TAND tỉnh Lạng Sơn với TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc được ký tại Hội thảo TAND các tỉnh biên giới Trung - Việt vào tháng 6/2023.

img_5848(1).jpg
Toàn cảnh buổi Hội đàm.

Dự Hội đàm, TAND tỉnh Lạng Sơn có bà Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn; ông Phạm Văn Tuệ và Phùng Đức Chính, Phó Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn; cùng toàn thể các đồng chí Chánh tòa chuyên trách, phòng, ban thuộc TAND tỉnh và Chánh án TAND các huyện giáp biên giới Việt - Trung.

Về phía TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc có ông Triệu Chí Quân, Phó Chánh án Thường trực TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc làm trưởng đoàn; ông Huyên Đạt Vũ, Viện trưởng Học viện Thẩm phán Quảng Tây; cùng các đồng chí Thẩm phán của những đơn vị trực thuộc...

Phát biểu khai mạc, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại Hội thảo TAND các tỉnh biên giới Trung - Việt (tháng 6/2023), được sự đồng ý của TANDTC nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tỉnh ủy Lạng Sơn, Việt Nam, TAND tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ với TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Biên bản có ý nghĩa trong việc thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, cùng xây dựng hệ thống Tòa án địa phương và góp phần phát triển năng lực tư pháp của hai nước Việt Nam - Trung Quốc, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới, cung cấp các dịch vụ tư pháp có ích nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới.

img_5860(1).jpg
Bà Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi hội đàm.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, hai bên đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn trong triển khai thực hiện Biên bản thỏa thuận giữa TAND tỉnh Lạng Sơn và TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã tập trung thảo luận về công tác hòa giải tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại tại khu vực biên giới, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp, công tác giao lưu đào tạo Thẩm phán và chia sẻ những khó khăn trong việc tống đạt văn bản tố tụng, ủy thác tư pháp...

Hai bên thống nhất sẽ thành lập đầu mối liên lạc thường xuyên, xác định người liên lạc và phương thức liên lạc cụ thể để trao đổi thông tin về tình hình công tác liên quan, thúc đẩy việc giao lưu và hợp tác trong công tác tương trợ tư pháp của TAND hai tỉnh biên giới.

img_5894(1).jpg
Ông Triệu Chí Quân, Phó Chánh án Thường trực TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc phát biểu tại hội đàm.

Tại buổi Hội đàm, ông Triệu Chí Quân, Phó Chánh án Thường trực TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc thay mặt đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của TAND tỉnh Lạng Sơn đối với đoàn.

Với những nội dung hai bên trao đổi tại buổi Hội đàm, TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc ghi nhận để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ cơ quan TAND cấp trên.

Trong khuôn khổ của buổi Hội đàm, ông Triệu Chí Quân đề nghị phía Việt Nam thiết lập trạm công tác (Tòa án lưu động) hòa giải tranh chấp mậu dịch biên giới tại các Tòa án cơ sở vùng biên giới để hai bên thực hiện phối hợp chặt chẽ hơn. Đây là một giải pháp cần thiết góp phần thúc đẩy việc hòa giải tranh chấp mậu dịch biên giới nhanh chóng, hiệu quả, có ý nghĩa trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự hai bên, thúc đẩy và đảm bảo trật tự giao thương lành mạnh.

img_5932(1).jpg
Sau buổi Hội đàm, TAND hai bên tặng quà lưu niệm cho nhau.

Phát biểu bế mạc chương trình, bà Chu Lệ Hường, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao về kết quả mà cuộc Hội đàm đã đạt được, bà tin rằng với việc thực hiện tốt Biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa hai bên, trong thời gian tới quan hệ hợp tác giữa TAND hai đơn vị sẽ tiếp tục có nhiều bước phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh của các tỉnh biên giới và vì lợi ích cao nhất của hai nước.

Theo Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn, đây là cơ hội quý báu để cán bộ, công chức hai bên giao lưu văn hóa, truyền thống, nét đặc sắc về đất nước mình; là tiền đề cho việc phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai Toà án, và cũng là dịp để TAND hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết án, quá trình thực hiện cải cách tư pháp tại mỗi TAND.

Thay mặt TAND tỉnh Lạng Sơn, bà Chu Lệ Hường chân thành cám ơn TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã sắp xếp thời gian sang thăm và làm việc với TAND tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí chúc cho mối quan hệ hợp tác của Việt Nam - Trung Quốc nói chung và hệ thống Tòa án hai nước nói riêng đạt được nhiều thành công hơn nữa, để hai bên luôn là "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".

img_5947(1).jpg
TAND tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội đàm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm giữa TAND tỉnh Lạng Sơn và TAND cấp cao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc