Học viên HIV bị đánh đến chết ở trung tâm cai nghiện

Đoàn Nga| 17/11/2015 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy học viên cai nghiện chạy trốn, Toàn đuổi theo bắt giữ rồi đưa về phòng trực ban “hỏi tội”. Sau hơn 3 tiếng bị gần chục cán bộ của Trung tâm hướng nghiệp thay nhau đánh đập và trông giữ, học viên đang bị HIV giai đoạn cuối đã tử vong.

Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Toàn, 30 tuổi- nguyên cán bộ Trung tâm Giáo dục lao động hướng nghiệp thanh niên Hà Nội (gọi tắt là TTGD hướng nghiệp Hà Nội), 19 năm tù; Quách Duy Thép, 42 tuổi (ở huyện Đan Phượng), 18 năm tù. Hai đồng phạm khác là Đặng Đình Hiếu, 26 tuổi (ở xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ) và Lê Xuân Thanh, 38 tuổi (đều trú tại thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh)- cùng nguyên là TTGD hướng nghiệp Hà Nội, phải chịu mức án từ 13 - 15 năm tù cùng về tội “Giết người”. Hai bị cáo khác là Đinh Thanh Tùng, 42 tuổi (ở phường Yên Phụ, quận Ba Đình), Nguyễn Thanh Hải, 31 tuổi (trú tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn) – đều từng là cán bộ TTGD hướng nghiệp Hà Nội bị tuyên phạt 16 tháng tù và 20 tháng tù, nhưng cho  hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo buộc, đầu tháng 7/2013, anh Bùi Văn Khuê, 27 tuổi (ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) được đưa đến Trung tâm giáo dục lao động hướng nghiệp thanh niên Hà Nội (huyện Gia Lâm) để áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy.

Khoảng 5h30 sáng ngày 9/8/2013, khi Toàn (lúc đó là cán bộ thuộc Đội quản lý sau cai số 2) mở cửa phòng cho các học viên sinh hoạt cá nhân thì Khuê bất ngờ bỏ chạy ra ngoài nhằm mục đích bỏ trốn. Thấy vậy, Toàn quát to và yêu cầu học viên Thép lao tới bắt giữ. Sau đó, Toàn và Thép đưa anh Khuê vào phòng trực cán bộ, còng tay vào song sắt cửa rồi dùng dùi cui, chân tay đánh liên tiếp.

Học viên HIV bị đánh đến chết ở trung tâm cai nghiện

Các bị cáo tại phiên xét xử

Thấy ồn ào, Hiếu và Thanh cũng chạy đến tra hỏi. Khi biết Khuê có ý định bỏ trốn, hai cán bộ này cũng xông vào đánh đấm túi bụi. Sau khi hả giận, Thanh đã báo cáo sự việc học viên bỏ trốn với Đinh Thanh Tùng – đội trưởng phụ trách đội 2 sau cai.

Tùng ra lệnh: "Nó trốn thì cứ khóa tay ở đấy" và chỉ đạo cán bộ, học viên chứng kiến tường trình vụ việc, đồng thời báo lên cấp trên. Sau đó, Tùng ngồi lại phòng trực trông Khuê. Sau gần 3 giờ, anh ta bàn giao việc trông Khuê coi cho Hải.

Khoảng 30 phút sau, thấy Khuê đứng yên bất thường, Hải đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân mặt tái nhợt, mắt lim dim, Hải vội gọi người đến đưa học viên này về phòng chữa trị. Cán bộ phòng y tế chẩn đoán Khuê tử vong trước đó.

Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị tụ mắt vùng trán, mắt; phần ngực, cánh tay, đùi gối, cẳng chân bị sưng nề… Bản giám định kết luận anh Khuê tử vong do sốc đa chấn thương trên cơ thể nhiễm HIV.

Tại phiên xét xử, các cựu cán bộ TTGD hướng nghiệp Hà Nội không thành khẩn khai báo mà loanh quanh chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, nhân chứng cùng các tài liệu liên quan, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã thực hiện hành vi giết người nên đã tuyên mức án như trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học viên HIV bị đánh đến chết ở trung tâm cai nghiện