TAND TP Hồ Chí Minh công bố quyết định biệt phái cán bộ

Quang Trung| 13/11/2015 12:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 13/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chánh án TANDTC về việc biệt phái cán bộ.

TAND TP Hồ Chí Minh công bố quyết định biệt phái cán bộ

Lãnh đạo TAND cấp cao, lãnh đạo TAND TP Hồ Chí Minh và cán bộ biệt phái tại Lễ công bố

Theo đó, Chánh án TANDTC quyết định biệt phái 8 cán bộ, gồm 2 thẩm phán, 5 thẩm tra viên và 1 thư ký đang công tác tại TAND TP Hồ Chí Minh đến công tác tại TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; thời gian biệt phái là 2 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã có lượng án thụ lý nhiều, áp lực công việc rất lớn nhưng với tinh thần chia sẻ, nên lãnh đạo TAND TP Hồ Chí Minh quyết định giới thiệu để TANDTC điều động 8 cán bộ đến giúp TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh mong muốn các cán bộ được biệt phái sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm về chuyên môn, phẩm chất đạo đức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Quảng Đức Tuyên, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã cảm ơn lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo TAND TP Hồ Chí Minh đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ cho TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh. TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vừa được thành lập, thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn mới, ngoài nhiệm vụ xét xử phúc thẩm, nay có thêm nhiệm vụ xét xử Giám đốc thẩm, tái thẩm của 23 tỉnh, thành phía Nam. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hy vọng các đồng chí vừa được biệt phái sẽ phát huy hết năng lực, sở trường của mình để cùng TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP Hồ Chí Minh công bố quyết định biệt phái cán bộ