Hoàn tất kết luận điều tra vụ anh trai chém cả gia đình em ruột

Minh Uyên| 16/10/2019 08:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/10, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận đề nghị VKSND cùng cấp truy tố với Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tội Giết người.

Các cơ quan tố tụng TP Hà Nội cũng họp bàn và thống nhất thống nhất đưa vụ án ra xét xử điểm để làm bài học răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo kết luận điều tra, Đông và gia đình ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, em trai bị can) có mâu thuẫn về quyền lợi đất ở, đất nông nghiệp, từ đó dẫn đến mâu thuẫn từ năm 2016 đến nay.

Khoảng 20h ngày 29/8, anh Nguyễn Văn Hiệp (26 tuổi, con trai ông Hải) đến nhà Đông thông báo việc gia đình Hiệp sẽ xây nhà trên thửa đất sát với nhà của Đông và hỏi Đông có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà không. Tuy nhiên, Đông cho rằng, việc này bố mẹ của anh Hiệp phải sang nói chuyện nên Đông đuổi cháu trai về.

Cùng với sự giận dữ đó, cộng thêm việc bà Doãn Thị Việt (48 tuổi, là vợ ông Hải) và Hiệp hàng ngày hay xúi bẩy, nói xấu khiến mâu thuẫn giữa anh em Đông ngày càng lớn nên Đông nảy sinh ý định giết chết bà Việt và Hải.

Hoàn tất kết luận điều tra vụ anh trai chém cả gia đình em ruột

Nguyễn Văn Đông sau khi xuống tay sát hại gia đình em trai đã về nhà và bị bắt giữ 

Đến khoảng 7h30 ngày 1/9, Đông giấu con dao ở trong áo rồi sang nhà ông Nguyễn Văn Hải. Lúc này, thấy bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) vừa đi xe máy ra đến cổng, Đông đã chém liên tiếp vào đầu.

Tiếp đó, Đông cầm hung khí truy sát anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1992, con trai ông Hải), nhưng anh Hiệp nhanh chân chạy thoát. Lúc này, thấy cháu gái mình là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải) đang loay hoay chạy, Đông đã cầm dao tấn công. Không dừng lại ở đó, Đông còn chém ông Hải tử vong tại chỗ.

Thấy chị Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) bế con gái là Nguyễn Huyền My (SN 2018) chạy ra, Đông tiếp tục chém gục 2 mẹ con họ.

Hậu quả vụ án mạng khiến ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ; 3 người còn lại bị thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, sau đó, cháu Nguyễn Đỗ Huyền My và bà Doãn Thị Việt đã tử vong, còn chị Đỗ Thị Hồng Nhung bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được thông tin vụ án mạng, cơ quan Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ Đông và tiến hành các công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 1/9, CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng) về hành vi giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn tất kết luận điều tra vụ anh trai chém cả gia đình em ruột