Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
hỏa pháo
Đốt pháo hoa, pháo nổ ngày Tết 2026: Vi phạm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng
Đốt pháo nổ dịp Tết 2026 có thể bị phạt 5-10 triệu đồng, thậm chí xử lý hình sự; người dân chỉ được dùng pháo hoa hợp pháp, không tiếng nổ.
Tư vấn pháp luật
Chánh án Phạm Xuân Thủy: Đừng đánh đổi tương lai vì lợi nhuận trước mắt
Những ngày cận Tết Nguyên đán, tình trạng vi phạm liên quan đến pháo nổ có dấu hiệu gia tăng, TAND Khu vực 3 - Hà Nội đã kịp thời đưa ra xét xử nhiều vụ án hàng cấm. Trao đổi với PV Báo Công lý, Chánh án TAND Khu vực 3 - Hà Nội Phạm Xuân Thủy cho biết, mọi hành vi vi phạm đều phải xử lý nghiêm, đó là lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất kỳ ai còn nuôi ý định trục lợi từ hàng cấm.
Lạc lối giữa những lời mời gọi mùa cận Tết
Từ mong muốn kiếm tiền dịp cuối năm, Điêu Chính Đức - một thanh niên người dân tộc Thái đã tin lời người lạ trên mạng xã hội và phải trả giá bằng bản án 10 năm tù. Phiên tòa là lời nhắc nhở về sự tỉnh táo trước những cám dỗ tưởng chừng dễ dàng.
Lĩnh án vì buôn bán pháo nổ dịp cận Tết: Đừng đánh đổi tương lai bằng lợi ích trước mắt
Vì ham lợi nhuận, Trương Xuân Phương và Nguyễn Xuân Tùng đã mua bán pháo hoa nổ giả pháo hoa Bộ Quốc Phòng qua mạng xã hội, thu lợi hàng chục triệu đồng. Bản án 24 tháng tù và 13 tháng tù là cái giá mà 2 bị cáo phải trả cho hành vi buôn bán hàng cấm. Từ thực tiễn xét xử, Phó Chánh án TAND khu vực 3 - Hà Nội Nguyễn Thị Hải Yến cảnh tỉnh: Đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi tương lai của bản thân và sự bình yên của gia đình.
Giấu pháo hoa nổ chờ Tết: Cái giá đắt cho phút chủ quan
Chỉ vì mua 6 hộp pháo hoa nổ với mục đích “để Tết mang ra đốt cho vui”, một bị cáo phải nhận mức án 12 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Bản án không chỉ khép lại hành vi vi phạm mà còn là lời cảnh tỉnh - pháo nổ là hàng cấm, và bất kỳ ai cố tình vi phạm đều phải trả giá trước pháp luật.
Dùng thùng bia để ngụy trang hơn 1 tấn pháo nổ
Hơn 1 tấn pháo hoa nổ được ngụy trang tinh vi dưới các thùng bia vừa bị lực lượng Biên phòng Thanh Hóa "tóm gọn" khi đang trên đường thâm nhập vào nội địa.
Triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh
Ngày 6/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, tàng trữ pháo nổ xuyên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ gần 300 kg pháo các loại.
Phát hiện, thu giữ nhiều loại pháo hoa nổ trái phép đầu năm
Những ngày đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, thu giữ nhiều loại pháo hoa nổ trái phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.
Ngắm dàn pháo lễ "khai hỏa" tại Mỹ Đình
Tối 27/8, dàn pháo lễ đã được "khai hỏa" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở màn lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
Thay đổi lịch bắn pháo hoa nổ tầm thấp ở Thanh Hóa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã đồng ý thời gian tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào ngày 29/8 thay cho ngày 30/8 như trước đó đã ban hành.
Xem thêm