Hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở Philippines

Hà Kim| 15/11/2016 09:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ít nhất 2 người chết và gần 1.500 gia đình lâm cảnh vô gia cư, sau trận hỏa hoạn kéo dài 7 giờ tại một khu ổ chuột ở khu đô thị Manila hôm 14/11.

Theo Reuters, ngày hôm qua 14/11, giới chức Philippines đã xác nhận vụ hỏa hoạn đã phá hủy trên 500 ngôi nhà và khiến hơn 5.000 người phải ở tạm trong 4 ngôi trường ở thành phố Mandaluyong thuộc phía đông Khu đô thị Manila.

Hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở Philippines

Vụ hỏa hoạn đã phá hủy trên 500 ngôi nhà

Thiệt hại do trận hỏa hoạn này ước tính hơn 200.000 USD. Một lính cứu hỏa Philippines lý giải với Reuters rằng, sở dĩ lửa lan nhanh là vì các ngôi nhà được làm bằng vật liệu dễ cháy trong khi các lối đi vào lại hẹp, khiến cho công việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở Philippines

Nhiều nạn nhân ở tạm trong một phòng tập thể dục

Người này cũng cho biết thêm, 2 nạn nhân tử vong là do bị mắc kẹt trong nhà của họ. Hiện, giới chức thành phố cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn.

Được biết, hồi đầu năm ngoái, khu vực nói trên đã hứng trận hỏa hoạn lớn, khiến 800 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở Philippines