Hoa hậu Thái Lan bị điều tra vì ảnh đứng trên quốc kỳ

Minh Anh| 24/11/2021 17:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước khi lên đường dự thi Miss Universe 2021 tại Israel, Anchilee Scott-Kemmis Hoa hậu Thái Lan bị chỉ trích vì bức ảnh quảng bá dùng quốc kỳ làm thảm đỏ. Không chỉ bị người dân phản đối, Anchilee Scott-Kemmis đang bị cảnh sát điều tra về hành động kém tinh tế của mình.

Anchilee Scott-Kemmis gặp nhiều tranh cãi khi đăng quang cuộc thi Miss Universe Thailand 2021. Mới đây để chuẩn bị hành trình tham dự Miss Universe 2021, Anchilee Scott-Kemmis đã tung một bộ ảnh thể hiện sự quyết tâm của mình trong cuộc thi.

Nhưng những bức ảnh ngay lập tức đã nhận phải nhiều sự chỉ trích từ phía người dân Thái Lan. Họ cho rằng, Anchilee Scott-Kemmis đứng trên quốc kỳ trong bức ảnh quảng bá là vi phạm Đạo luật Quốc kỳ năm 1979 của nước họ.

hoa-h2.jpeg
Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ Anchilee Scott-Kemmis - tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan - bị cáo buộc đứng trên quốc kỳ trong bức ảnh quảng bá.

Bangkok Post đưa tin cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Vụ kiện được Sonthiya Sawasdee, cựu cố vấn của ủy ban Hạ viện về luật, tư pháp và nhân quyền, đệ trình lên Pol Lt Gen Samran Nuanma, ủy viên Cục cảnh sát Đô thị (MPB) ngày 23/11.

Ông Sonthiya Sawasdee cáo buộc Anchilee Scott-Kemmis và ban tổ chức chương trình vi phạm Đạo luật Quốc kỳ năm 1979 và thông báo của Văn phòng Thủ thưởng Chính phủ về việc cấm sử dụng quốc kỳ cho mục đích thương mại.

Sonthiya muốn MPB điều tra việc Anchilee lạm dụng quốc kỳ để không làm gương xấu cho giới trẻ bởi tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Sonthiya Sawasdee cho rằng thật vô lý khi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 không biết việc đứng trên quốc kỳ là hành động sai trái. Ông muốn biết liệu cuộc thi đã thông qua Văn phòng Thủ tướng trước khi sử dụng hình ảnh quốc kỳ hay chưa.

Cựu cố vấn ủy ban Hạ viện đồng thời cho biết ông không muốn nộp đơn kiện để bỏ tù bất kỳ ai. Ông chỉ đang cố bảo vệ uy tín của đất nước Thái Lan.

Decha Kittiwitthayanan, người đứng đầu mạng lưới luật sư Thanai Klai Took, cho biết tội chống lại quốc kỳ có thể bị phạt tù tối đa hai năm, phạt tiền 40.000 bath (khoảng 1.200 USD).

hoa-h.jpeg
Anchilee Scott-Kemmis tại sân bay ngày 23/11. Ảnh: Miss Universe Thailand.

Ngày 22/11, TPN Global, đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Thailand, cho rằng một số người đang hiểu sai thông điệp bức ảnh nhằm mục đích thù ghét. Ban tổ chức hy vọng người dân ủng hộ Anchilee Scott-Kemmis tại cuộc thi Miss Universe 2021 tổ chức ở Israel.

Anchilee Scott-Kemmis đang chuẩn bị đến Israel. Chung kết Miss Universe 2021 diễn ra vào sáng 13/12 (giờ Việt Nam).

Trước khi vướng vào vụ quốc kỳ, Anchilee Scott-Kemmis gặp nhiều tranh cãi khi đăng quang cuộc thi Miss Universe Thailand 2021. Người đẹp 22 tuổi bị cho là có thân hình lệch chuẩn khi cao 1,83 m, cân nặng 71 kg.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Thái Lan bị điều tra vì ảnh đứng trên quốc kỳ