Hòa Bình: Khẩn trương điều tra vụ chuốc thuốc mê xe ôm, lấy cắp xe máy

Quốc Thịnh| 09/01/2015 10:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngay sau khi ăn cơm trưa, uống nước cùng khách, lái xe ôm đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì chiếc xe máy đã biến mất.

Tin từ Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra vụ nghi án chuốc thuốc mê lấy trộm xe máy trên địa bàn. 

Theo đó, vào ngày 3/1, anh Trần Văn Độ, trú tại xã Yên Lạc (Yên Thủy-Hòa Bình) làm nghề lái xe ôm có chở một người đàn ông lạ mặt từ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) đến Ngã Ba xưa, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn-Hòa Bình). Trên đường đi, cả 2 đã cùng vào ăn cơm trưa và uống nước chè. Sau khi uống chén nước chè do người đàn ông đi cùng rót cho, anh Trần Văn Độ đã ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, anh Độ phát hiện chiếc xe máy của mình đã biến mất. Hỏi chủ quán thì được biết người đàn ông đi cùng đã lấy chiếc xe máy đi từ trước đó. Được biết, chiếc xe máy của anh Độ có trị giá khoảng 11 triệu đồng. 

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Khẩn trương điều tra vụ chuốc thuốc mê xe ôm, lấy cắp xe máy