Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
hồ sơ bồi thường
Hộp thư bạn đọc số 69
Báo Công lý đã chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn của các ông, bà có tên sau đây:
Hồi âm
Bảo hiểm Bắt buộc TNDS xe cơ giới đối với xe máy: Từ cải cách thủ tục đến truyền thông - số hóa
Trước thực tế tỷ lệ tham gia Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) xe cơ giới đối với xe máy còn chưa cao như kỳ vọng, Chính phủ cùng doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang đẩy mạnh cải cách thủ tục, đơn giản hóa quy trình và số hóa toàn diện, giúp người dân tiếp cận dễ dàng, thuận tiện hơn, góp phần hình thành văn hóa giao thông trách nhiệm, nhân văn.
Chủ tịch UBND huyện Long Thành bị khởi tố
Chủ tịch UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) Lê Văn Tiếp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những vi phạm quy định khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Công an thông tin vụ 112 hồ sơ bồi thường dự án có dấu hiệu vi phạm
Ngày 5/6, tại Hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bước đầu qua xác minh, làm rõ các hồ sơ bồi thường dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, TP. Biên Hòa có dấu hiệu chỉnh sửa, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm.
Biên Hòa: Công an vào cuộc vụ 112 hồ sơ bồi thường có dấu hiệu vi phạm
Ngày 30/5, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã làm việc với UBND phường Phước Tân để thu thập toàn bộ 112 hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được cho là có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa nhằm trục lợi chính sách.
Chính quyền nói gì về 112 hồ sơ bồi thường thuộc Dự án ĐCT Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu vi phạm?
Chiều 28/5, ông Lê Kim Hường, Chủ tịch UBND phường Phước Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đối với 112 hồ sơ bồi thường được lập tại 69 thửa đất thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân có dấu hiệu chỉnh sửa hồ sơ nhằm hưởng lợi chính sách… đều do Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh thiết lập.
112 hồ sơ bồi thường thuộc Dự án ĐCT Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu vi phạm
Ngày 28/5, theo UBND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, qua quá trình rà soát công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều hồ sơ bồi thường có dấu hiệu bị chỉnh sửa, tẩy xóa, giả mạo chữ ký... nhằm hưởng lợi chính sách.
Cán bộ xóm đứng tên hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng: Kiến nghị xử lý sai phạm của tập thể, cá nhân
UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã có kết luận về những sai phạm của xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu trong vụ việc “dựng” hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, nhận tiền đền bù cho cán bộ xóm đứng tên.
Nghệ An: Xã “dựng” hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng cho cán bộ xóm đứng tên
Sau chuyển đổi ruộng đất theo Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy Nghệ An, phần đất xấu còn lại không được chia cho dân. Thế nhưng, khi dự án đi qua, chính quyền địa phương lại “dựng” lên hồ sơ cho 3 cán bộ xóm đứng tên, để nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Nhân viên vũ trường Newsquare giết đồng nghiệp, cướp tiền trả nợ
Thấy ông Đạt bỏ chạy, Quỳnh đuổi theo dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, cổ, cằm cho đến khi nạn nhân gục xuống tử vong mới chịu dừng tay.
Tòa án yêu cầu ông Chấn bổ sung hồ sơ bồi thường oan sai theo quy định
Ngày 15/8, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Chấn (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là người bị oan sai do bị Cơ quan điều tra, truy tố và xét xử không đúng người, đúng tội.
Xem thêm