Hình phạt thích đáng cho nhóm thanh niên trộm chó

Như Loan| 05/08/2018 11:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Hà Nam vừa xét xử sở thẩm vụ án nhóm thanh niên trộm chó, dùng vũ lực, tuýp sắt đe dọa, ném đá vào chủ nhà khi bị phát hiện xảy ra tại xóm 11, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.

Các bị cáo gồm: Trần Văn Hiểu, Nguyễn Hồng Vinh, Đào Văn Dũng, Vũ Ngọc Chữ;  Đỗ Văn Tỉnh bị Viện KSND tỉnh Hà Nam truy tố về tội tội “ Cướp tài sản” và  “Trộm cắp tài sản”.       

Hình phạt thích đáng cho nhóm thanh niên trộm chó                        

    Các bị cáo tại phiên tòa      

Nội dung cáo trạng thể hiện, trong các ngày 28 và 29/1/2018, 5 đối tượng trên đã chuẩn bị công cụ, phương tiện để đi trộm chó của các nhà dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam để tiêu xài cái nhân.

Sau khi đã thống nhất địa điểm, khoảng 2h ngày 28/1, cả 5 đối tượng đi xe máy  đến nhà anh Đinh Đăng Khánh trú tại xóm 11, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tại đây, Dũng cầm theo bộ kích điện và 1 chiếc xà cầy trèo qua tường rào vào sân nhà anh Khánh để bắt trộm chó. Còn các đối tượng đứng ngoài cảnh giới.

Trong lúc bắt trộm chó, Dũng bị chủ phát hiện. Thấy vậy,  các đối tượng liều lĩnh dùng vũ lực, tuýp sắt đe dọa,  ném đá, khiến Khánh và vợ là chị Hiền sợ hãi không dám mở cửa ra ngoài.

Sau đó các đối tượng đã chiếm đoạt được 1 con chó có trị giá 1.260.000 đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, cơ quan Công an làm rõ, trong khoảng thời gian từ 00h30’ đến 2h 30; ngày 28/1/2018,  nhóm đối tượng trên đã lén lút bắt trộm chó của các gia đình ông Phạm Khắc Dậu ở tổ 7, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng; gia đình anh Lê Văn Tùng ở tổ 7, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng; gia đình anh Đỗ Văn Bằng ở xóm 14, thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng; gia đình anh Dương Văn Cường ở thôn Ngọc Thị, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên.

Ngày 29/01/, nhóm đối tượng trên tiếp tục bắt trộm của gia đình ông Nguyễn Duy Tiến ở thôn Bạch Xá, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên. Số chó chiếm đoạt được các bị cáo đã mang đi bán và chia nhau mỗi bị cáo được 2.200.000đ.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai người bị hại, người liên quan, kết luận định giá tài sản, vật chứng đã thu giữ cùng các tài liệu khác đã thu thập được.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Hiểu, 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản và 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; Nguyễn Hồng Vinh 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản và 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Đào Văn Dũng 7 năm 3 tháng tù về tội Cướp tài sản và 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; Vũ Ngọc Chữ 7 năm tù về tội Cướp tài sản và 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; Đỗ Văn Tỉnh 7 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Ngoài hình phạt chính, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền và truy thu số tiền các bị cáo đã chiếm hưởng từ việc bán chó do trộm cắp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình phạt thích đáng cho nhóm thanh niên trộm chó