Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam vận động gần 15 tỷ đồng tài trợ cho công tác phòng chống dịch tại Bình Dương

Thanh Thảo| 05/09/2021 19:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đã vận động thành viên tài trợ xây dựng nhà vệ sinh, máy kiểm tra thân nhiệt, cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho tỉnh Bình Dương phục vụ công tác phòng chống dịch.

Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam, cho biết đơn vị mong muốn chung tay cùng tỉnh nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Coivid-19 nhất là tăng cường công tác phòng, chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly; giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm giữa những người đang cách ly khi sử dụng nhà vệ sinh chung. Từ đó, Hiệp hội nhà vệ sinh đã đứng ra vận động các thành viên trong hiệp hội để trao tặng địa phương, đáp ứng nhu cầu của người bệnh điều trị Covid-19. 

hiep-hoi-nha-ve-sinh-1-.jpg
Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương nhận bảng tượng trưng tài trợ từ Công ty TNHH Timberlan

Theo ông Hiệp, tất cả nhà vệ sinh do hiệp hội tài trợ được làm bằng chất liệu Composite, trang bị đầy đủ bao gồm: bồn tiêu tiểu, phòng tắm và hệ thống diệt khuẩn bằng tia UV. Ưu điểm nổi bật của nhà vệ sinh này là chỉ cần có vị trí lắp đặt, nguồn nước cung cấp và đường nước thải đấu nối với nguồn điện là có thể đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam còn tặng nhiều máy kiểm tra thân nhiệt không tiếp xúc, sử dụng công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo, kiểm soát thân nhiệt không tiếp xúc cảnh báo âm thanh, nhận diện khuôn mặt hình ảnh, gửi tin nhắn Zalo cho quản lý khi có người có nhiệt độ cao và bỏ trốn hoặc đi khỏi nhà và nơi cách ly,  sàng lọc phân loại tất cả dữ liệu người cách ly hàng ngày.

Đến nay, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đã vận động được gần 15 tỷ đồng, chủ yếu tài trợ nhà vệ sinh diệt khuẩn, máy thở oxy, máy kiểm tra thân nhiệt, cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, Sở Y tế, Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố, bệnh viện dã chiến…

Tiêu biểu có Công ty TNHH Timberland (TX Tân Uyên), hỗ trợ hơn 12,5 tỷ đồng gồm: 46 nhà vệ sinh diệt khuẩn; 20 máy cảm biến diệt khuẩn UV, phun siêu âm điện phân từ muối, hỗ trợ 5 máy thở oxy trị, 3 máy X-Quang Kỹ thuật số di động cho Bệnh viện dã chiến Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng và huyện Bắc Tân Uyên…; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng nhà Hưng Thịnh tai trợ 25 nhà vệ sinh, 3 máy tầm soát nhiệt trí tuệ nhân tạo không tiếp xúc; 1 bộ máy camera tầm soát nhiệt độ trí tuệ nhân tạo, hệ thông buồng diệt khuẩn, tổng giá trị là 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại tổng hợp Xanh và Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản và Xây dựng Hoàng Nam đã tài trợ 30 nhà vệ sinh diệt khuẩn trị giá 1 tỷ đồng…

hiep-hoi-nha-ve-sinh-2-.jpg
Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX Tân Uyên tiếp nhận Nhà vệ sinh từ Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBMTT Việt Nam tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua, mặc dù cùng trong bối cảnh khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hưởng ứng và chung tay cùng địa phương trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc ủng hộ, tài trợ này là nghĩa cử tốt đẹp, mang tính nhân đạo cao cần được động viên, khuyến khích, đặc biệt là khi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được đánh giá vẫn còn diễn biến nghiêm trọng, phức tạp.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam vận động gần 15 tỷ đồng tài trợ cho công tác phòng chống dịch tại Bình Dương