Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam kiện toàn nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025

Hoài Thu| 14/11/2020 14:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiệp hội, có sự góp mặt của tất cả đại diện các hãng hàng không Việt Nam trong Ban chấp hành, trong đó ông Đặng Tất Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực/Tổng giám đốc Bamboo Airways giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

Ngày 13/11, trong khuôn khổ Đại hội nhiệm kỳ III của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (VABA) diễn ra tại Hạ Long (Quảng Ninh), Đại hội đã trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ II và Phương hướng nhiệm kỳ III, đồng thời bầu cử nhân sự Ban chấp hành, Ban kiểm tra cho nhiệm kỳ III. 

Cụ thể, trong nhiệm kỳ II, tập thể Ban chấp hành đã lãnh đạo và điều hành hoạt động của Hiệp hội đã thể hiện được sự đoàn kết nhất trí, làm việc tập thể trên tinh thần dân chủ, tôn trọng lẫn nhau và luôn có ý thức xây dựng và phấn đấu vì sự phát triển chung của Hiệp hội, vì lợi ích Doanh nghiệp và Ngành Hàng không; cũng như đã duy trì mối quan hệ hợp tác và được sự hỗ trợ của Lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam cũng như các Bộ, Ngành liên quan. 

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn một số tồn tại như: các thành viên trong Ban chấp hành đều kiêm nhiệm, có sự biến động trong công tác dẫn đến việc tham gia chưa đều các cuộc họp cũng như hoạt động của Hiệp hội; chưa có nhiều hình thức hoạt động phù hợp nên chưa thu hút được sức mạnh chung của doanh nghiệp hội viên....

su9.jpg
Ông Đặng Tất Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực/Tổng giám đốc Bamboo Airways (đứng thứ 7 từ bên phải sang) giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III

Trong nhiệm kỳ III, kỳ vọng phát huy những ưu thế đã đạt được của nhiệm kỳ trước đó, đồng thời khắc phục các khuyết điểm, quá trình bầu cử nhân sự Ban chấp hành đã diễn ra thành công tốt đẹp, khi lần đầu tiên trong lịch sử Hiệp hội, có sự góp mặt của tất cả đại diện các hãng hàng không Việt Nam trong Ban chấp hành, trong đó có một vài gương mặt nổi bật như ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) là Chủ tịch Hiệp hội, ông Đặng Tất Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực/Tổng giám đốc Bamboo Airways giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

Với sự có mặt đầy đủ đại điện các hãng hàng không Việt Nam, Ban chấp hành mới của VABA nhiệm kỳ III được kỳ vọng sẽ mang đến một luồng sinh khí mới, là tiếng nói tiên phong, thực chất của ngành hàng không Việt Nam; là mắt xích gắn kết tất cả các hãng hàng không; tạo sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; tăng cường tham gia đóng góp, xây dựng chính sách Nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững; đồng thời cũng góp phần kiện toàn mô hình tổ chức và cơ chế quản lý ngành hàng không, hãng hàng không theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Phát biểu tại sự kiện này, ông Đặng Tất Thắng đã bày tỏ lời cảm ơn tới Hiệp hội – một trong những tổ chức tiên phong, đại diện cho ngành hàng không Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành trọng trách được giao, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển ngành hàng không Việt Nam nói riêng, cho kinh tế, xã hội nói chung. 

“Ban chấp hành khóa III (2020 – 2025) được bầu sẽ là tập thể có tâm huyết, có năng lực, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của Ban chấp hành Nhiệm kỳ II để hoạt động của Hiệp hội ngày càng có hiệu quả, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của hành hàng không Việt Nam, bảo vệ tốt hơn lợi ích của các doanh nghiệp hội viên”, ông Phạm Ngọc Minh – Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam nhận định.

Thành lập từ năm 2008, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam bao gồm các thành viên là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, không vụ lợi của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị pháp nhân của Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực hàng không, nhằm mục đích hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển của các hội viên và ngành Hàng không Việt Nam.

Là thành viên hoạt động tích cực tại Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam, Hãng thường xuyên tham gia các chương trình, hoạt động mà Hiệp hội triển khai, đồng thời phối hợp với Hiệp hội đưa ra nhiều kiến nghị, xây dựng nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ các vướng mắc tồn tại về quy định, quy chế cho các doanh nghiệp hàng không, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua trong năm 2020.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam kiện toàn nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025