Xã hội

Hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa Đắk Lắk và Đắk Nông

Chu Phương 08/03/2024 - 21:02

Ngày 8/3, tại Đồn Biên phòng Yok Đôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2024.


img_0448.jpg
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới tiếp giáp; kịp thời thông báo, trao đổi tình hình trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đã có 68 lần trao đổi tình hình bằng văn bản, 14 lần đột xuất và 4 lần trao đổi trực tiếp trên biên giới và tại các đơn vị tiếp giáp.

Tại các Đồn Biên phòng tiếp giáp giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, hai bên đã luân phiên tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất được 12 lần với 96 cán bộ tham gia; trao đổi trực tiếp trên biên giới được 32 lần với 240 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tổ chức phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp được 25 lần với 336 cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát quang đường ranh giới từ đường tuần tra đến vị trí tiếp giáp được 14 lần với 196 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Năm 2024, hai bên tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp trong trao đổi thông tin tình hình liên quan đến công tác quản lý, biên giới biên giới tiếp giáp; các Đồn Biên phòng tiếp giáp hiệp đồng chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới khu vực biên giới tiếp giáp và giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới. Đồng thời, hai bên cũng thống nhất các biện pháp trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn khu vực biên giới tiếp giáp và phối hợp trong phòng, chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn; cháy nổ, cháy rừng trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa Đắk Lắk và Đắk Nông