Đời sống

Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều việc làm giúp Nhân dân biên giới

Chu Phương 07/03/2024 - 11:36

Sáng 7/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2024) và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 2024).

anh.jpg
Đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo Phòng Chính trị tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ, cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và báo cáo những kết quả nổi bật của Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của các trên. Đồng thời, triển khai nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa, thiết thực như: Nhận đỡ đầu 1 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”; phối hợp tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí hơn 300 người dân; trao tặng hơn 550 suất quà, 1355 cuốn sách, 20 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng, 3 sinh kế cho các em học sinh và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 4 xã biên giới; vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm biên cương”, nhà “Đại Đoàn kết” và các công trình dân sinh, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng...

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP tỉnh còn tham mưu và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”...

Biểu dương và đánh giá cao nhưng kết quả đạt được của cán bộ, hội viên phụ nữ, Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam, luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên đã đóng góp tích cực vào thành công chung của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng yêu cầu cán bộ, hội viên tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục nhân rộng và lan tỏa nhiều mô hình việc làm ý nghĩa, nhân văn giúp Nhân dân biên giới phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều việc làm giúp Nhân dân biên giới