Thông tin mới đã hé lộ về sự thất bại của hệ thống phòng thủ Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel trong cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào miền nam Israel ngày 7/10/2023.
Theo một cuộc điều tra của quân đội Israel, chi tiết được báo cáo trên kênh Channel 12 của Israel, khoảng một nửa trong số 3.700 quả rocket được Hamas phóng trong bốn giờ đầu tiên của cuộc tấn công đã vượt qua hệ thống phòng thủ này.
Mặc dù trước đó, thất bại này được cho là vấn đề kỹ thuật nhưng báo cáo cho thấy một vấn đề lớn nằm ở việc bổ sung tên lửa đánh chặn mà hệ thống sử dụng.
Trong các xung đột trước đây, Iron Dome với tầm bắn lên tới 70km và chủ yếu được sử dụng để bắn hạ các loại rocket không có điều hướng – thường có tầm bắn ngắn hơn, được cho là hiệu quả đến 90%.
Trong các đợt giao tranh mùa hè năm 2021, hệ thống này được cho là đã bắn hạ 735 trong số 800 quả rocket và đạn cối mà nó xác định là đe dọa các khu vực đông dân cư, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).
Trong khi đó, các quả rocket được phóng bởi Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza thường không chính xác – khoảng 4.500 quả đã được phóng trong cùng thời kỳ.
Iron Dome được thiết kế để bỏ qua những quả đang hướng tới các khu vực trống trải, ít dân cư. Hệ thống này thực hiện các tính toán trong vài giây.
Toàn bộ hệ thống, bao gồm radar và máy tính "điều khiển hỏa lực", được cho là có khả năng đánh giá hơn 1.000 mục tiêu trên không cùng lúc.
Nhưng các chuyên gia cho rằng một cuộc tấn công "bão hòa" bất ngờ với hàng ngàn đầu đạn có thể áp đảo hệ thống bằng cách nhanh chóng làm cạn kiệt số lượng tên lửa đánh chặn.
Một chuyên gia an ninh Israel trước đó đã nói với tờ The National rằng đây là một trong những lý do khiến quân đội Israel đã dành phần lớn khả năng lập kế hoạch và tình báo để đối phó với Hezbollah ở Lebanon, lực lượng có kho vũ khí rocket lớn hơn nhiều so với Hamas.
Việc thiếu sự chú ý tới Gaza đã hỗ trợ cho kế hoạch ngày 7/10 của Hamas và dẫn đến "cuộc tấn công thành công nhất" vào Israel, không phải từ Lebanon, nơi Hezbollah được cho là sở hữu số lượng rocket nhiều gấp năm lần (lên đến 150.000 quả) so với Hamas.
Mỗi khẩu đội Iron Dome có thể bắn khoảng 20 tên lửa đánh chặn Tamir trước khi cần được nạp lại.
Đây là điểm yếu quan trọng mà cuộc điều tra của Israel phát hiện, bởi vì trong cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu, các đơn vị quân đội không thể tiếp tế hệ thống một cách an toàn, và một số lực lượng đã bị phục kích khi cố gắng làm như vậy.
Khoảng 1.200 người đã thiệt mạng vào ngày 7/10, với 21 ngôi làng bị chiếm giữ và khoảng 250 người bị bắt làm con tin.
Cuộc xâm nhập, được cho là có sự tham gia của từ 2.000 đến 4.000 chiến binh Hamas và các nhóm liên minh, nhằm chiếm giữ lãnh thổ, dẫn đến một loạt các trận chiến đẫm máu trong lãnh thổ Israel.
Các cuộc điều tra trước đó cho thấy phản ứng trên mặt đất ban đầu của Israel rất thiếu tổ chức.
Hamas đã phá hủy thành công các trạm chuyển tiếp liên lạc quân sự, trong khi cú sốc từ cuộc tấn công dẫn đến việc các nhóm an ninh can thiệp một cách tùy tiện mà không có kế hoạch phù hợp.
Các chiến binh Hamas cuối cùng đã bị đẩy ra khỏi Israel trong khoảng ba ngày sau cuộc tấn công ban đầu.
Israel đã đáp trả bằng cách thả khoảng 6.000 quả bom xuống Gaza trong vòng một tuần.
Hơn 47.400 người Palestine, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và hoạt động mặt đất của Israel trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 19/1.