Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Chi đoàn TAND TP Huế phối hợp với Chi đoàn TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình "Hành trình về địa chỉ đỏ".
Hoạt động không chỉ là dịp tri ân các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lý tưởng, bản lĩnh chính trị và tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên ngành Tòa án.

Những nén hương thành kính được dâng lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, những phút mặc niệm giữa vùng đất lửa Quảng Trị và những câu chuyện lịch sử được tái hiện qua từng địa danh đã trở thành những bài học sinh động về lòng yêu nước đối với đoàn viên, thanh niên TAND TP Huế.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, từ ngày 24 đến 26/7, Chi đoàn TAND TP Huế phối hợp với Chi đoàn TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình "Hành trình về địa chỉ đỏ", đưa đoàn viên đến với những địa danh gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc.
Trong hành trình, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Khu di tích Hang Tám Cô, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Di tích lịch sử Bến phà Gianh. Mỗi điểm dừng chân là một "địa chỉ đỏ", nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến trọn tuổi xuân và cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Không chỉ là hoạt động tri ân, hành trình còn là dịp để mỗi đoàn viên nhìn lại giá trị của hòa bình hôm nay, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và công tác.
.jpg)
Đối với tuổi trẻ ngành Tòa án, việc trở về với các "địa chỉ đỏ" không đơn thuần là một chuyến đi về nguồn mà còn là hành trình bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Qua những câu chuyện lịch sử, những chứng tích chiến tranh còn hiện hữu, mỗi đoàn viên thêm thấu hiểu giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm gìn giữ những thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương.
Chương trình cũng hướng đến mục tiêu tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của dân tộc, tinh thần kiên cường, bất khuất của quân và dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến; đồng thời tạo môi trường thực tiễn để tuổi trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong và ý thức phụng sự Nhân dân.

Bên cạnh ý nghĩa giáo dục truyền thống, hoạt động còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa Chi đoàn TAND TP Huế và Chi đoàn TAND tỉnh Quảng Trị. Qua đó, đoàn viên hai đơn vị có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn, chia sẻ những mô hình hoạt động hiệu quả và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
Quảng Trị – vùng đất từng hứng chịu nhiều đau thương, mất mát trong chiến tranh, hôm nay trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Những nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử hay những địa danh gắn với các trận chiến khốc liệt không chỉ nhắc nhớ về quá khứ hào hùng mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên trong mỗi đoàn viên thanh niên.

Thông qua "Hành trình về địa chỉ đỏ", tuổi trẻ TAND TP Huế tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể.
Đó cũng là động lực để mỗi đoàn viên không ngừng rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.