Sức Khỏe

Hành trình cứu sản phụ sinh đôi nguy kịch

Minh Phương 13/01/2024 - 10:36

Sản phụ mang song thai lần 2, 35 tuần tuổi xuất hiện phù phổi cấp, tăng huyết áp ác tính, tiền sản giật nặng, nếu chuyển lên tuyến trên thì lỡ mất “thời gian vàng” cứu sống sản phụ và bé, còn giữ lại thì rủi ro rất cao.

Ngày 13/1, bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình cho biết, ê kíp khoa Phụ sản, khoa Gây mê phẫu thuật, khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và khoa Nhi vừa cấp cứu thành công ba mẹ con sản phụ trong tình trạng hiếm gặp.

Trước đó, sản phụ L.T.Tr., 28 tuổi (trú xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch) nhập viện sinh đôi lần 2, được chẩn đoán phù phổi cấp, tăng huyết áp ác tính, tiền sản giật nặng, song thai 35 tuần.

Với tình trạng trên, ê kíp trực quyết định xin ý kiến Ban Giám đốc Bệnh viện không cho bệnh nhân chuyển tuyến trên mà giữ lại để tiến hành cấp cứu.

Lúc này, khoảng 7 giờ sáng ngày 12/1, quyết định cuối cùng sau hội chẩn của Ban Giám đốc Bệnh viện là đưa sản phụ vào phòng mổ để tiến hành mổ bắt hai con.

Sau nhiều giờ liên khoa tiến hành cấp cứu, cuối cùng ca mổ cũng thành công. Hai em bé song sinh, một trai và một gái được các bác sĩ, điều dưỡng khoa Nhi đưa về chăm sóc.

z5066583671622_b08246b7f208e9bf77408c4790e76cc7(1).jpg
Hiện bệnh nhân đã hồi tỉnh, cai thở máy, chỉ còn thở hỗ trợ ôxy qua gọng kính.

Sau đó, sản phụ ngay lập tức được Ban Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo nhanh chóng huy động hết nhân lực đưa đến phòng ICU, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, nơi các bác sĩ, điều dưỡng đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng máy móc, thiết bị, con người trong tình trạng sẵn sàng cao nhất.

Lúc này, tình trạng người mẹ khá nguy kịch do nền bệnh suy tim, xuất hiện tình trạng tím tái, hoảng hốt, vật vã, khó thở, huyết áp luôn hiển thị chỉ số 220/120 mmHg, SPO2 tụt mạnh, chỉ còn 50%...

Tiến hành thở máy xâm nhập, dùng tất cả các thuốc cấp cứu hạ huyết áp, giảm tiền gánh hậu gánh, kháng sinh tốt nhất truyền qua bơm tiêm điện khẩn cấp, nhanh chóng nhất có thể...

Sau 8 giờ cố gắng cứu chữa, bệnh nhân bắt đầu hồi tỉnh, đã cai thở máy, hiện chỉ còn thở hỗ trợ ôxy qua gọng kính.

z5066611050155_24f6878d8a395b8c8f887c50793bd74b.jpg
Hai bé được các bác sĩ, điều dưỡng khoa Nhi chăm sóc, nuôi trong lồng kính, chờ ngày xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Thái, những tình huống này tại bệnh viện rất hiếm gặp, nếu trước đây chắc chắc chúng tôi phải chuyển lên tuyến trên, vì giữ bệnh nhân lại áp lực rất lớn, rủi ro khó lường, cơ hội cứu sống rất thấp. Tuy nhiên, với trách nhiệm lương tâm của người thầy thuốc, ê kíp đã hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu thành công ba mẹ con sản phụ thoát khỏi "lằn ranh sinh tử".

Hiện sản phụ đã tỉnh và hai bé song sinh da dẻ hồng hào đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi tại khoa Nhi chờ ngày xuất viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành trình cứu sản phụ sinh đôi nguy kịch