Hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid, 4 đối tượng lĩnh án

Minh Giang - Hoàng Hà| 18/04/2020 11:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 18/4, TAND TX. Quảng Yên (Quảng Ninh) đã đưa ra xét xử sơ thẩm 4 đối tượng có hành vi không đeo khẩu trang, hành hung cán bộ tại tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid, 4 đối tượng lĩnh án
Đồng chí Nguyễn Trí Mạnh, Phó Chánh án TAND TX. Quảng Yên - chủ toạ phiên toà

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12/4/2020, Tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của UBND phường Phong Cốc, thị xã Quảng yên, tỉnh Quảng Ninh do Trung úy Bùi Quang Anh là tổ trưởng đi làm nhiệm vụ tại khu cực ngã ba Đình Cốc thì phát hiện Vũ Văn Huy điều khiển xe mô tô, phía sau chở Vũ Văn Phong và Nguyễn Văn Tuyển, đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Tổ công tác đã dừng xe, yêu cầu thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh thì Huy không chấp hành mà quay xe bỏ chạy, nhưng bị tổ công tác giữ lại để tiếp tục yêu cầu thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Huy xuống xe có lời nói thách thức, rồi cùng Phong, Tuyển đẩy ngã, rồi dùng chân tay đấm đá vào người Trung úy Bùi Quang Anh, cùng lúc đó Lê Minh Thức đi xe máy đến, đã xông vào cùng tham gia chống đối Tổ công tác. Khoảng 20 phút thì Huy, Phong, Tuyển, Thức bị khống chế, bắt giữ. Trung úy Bùi Quang Anh bị thương nhẹ phần mềm trên mặt, bị bật rơi 01 sao của cầu vai phải, bật rách cúc áo cảnh sát.

Hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid, 4 đối tượng lĩnh án
Quá trình xét xử đảm bảo an toàn trong thời điểm diễn ra đại dịch Covid -19

Căn cứ các điều 41, 236 và 461 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38 ngày 14 tháng 4 năm 2020 và các quyết định khởi tố bị can số 53, 54, 55 và 56 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đối với Vũ Văn Huy, Vũ Văn Phong, Lê Minh Thức và Nguyễn Văn Tuyển về tội “Chống người thi hành công vụ’’ quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự; Căn cứ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn số 01 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở kết quả điều tra và Quyết định đề nghị truy tố số 01 ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, xác định được như sau:

Hành vi nêu trên của các bị can Vũ Văn Huy, Vũ Văn Phong, Lê Minh Thức và Vũ Văn Tuyển đã phạm tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 của Bộ luật hình sự.

Nhận thấy hành vi vi phạm của 4 đối tượng là mối nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến ninh trật tự địa phương, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid, 4 đối tượng lĩnh án
Bị cáo Lê Minh Thức thừa nhận hành vi tại toà

Sáng ngày 18/4, TAND TX. Quảng Yên đã đưa ra xét xử bị cáo Trần Xuân Sơn về tội chống người thi hành công vụ. Tại phiên toà các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi hô hoán “công an Covid đánh người” rồi cùng vào đánh đồng chí Quang Anh. Các bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai, ăn năn hối hận vì những lời nói không đúng sự thật.”

Vũ Văn Huy, SN1990, nơi cư trú: Khu 5, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Vũ Văn Phong, SN 1993, nơi cư trú: Khu 5, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Tuyển, SN 1994, nơi cư trú: Khu 3, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Lê Minh Thức, SN 1990, nơi cư trú: Khu 3, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo, TAND TX. Quảng Yên đã tuyên phạt áp dụng: Vũ Văn Huy: 9 tháng tù, Vũ Văn Phong: 9 tháng tù, Nguyễn Văn Tuyển: 6 tháng tù, Lê Minh Thức: 6 tháng tù. Thời hạn từ ngày 12/4/2020.

Hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid, 4 đối tượng lĩnh án
Quang cảnh phiên tại phiên toà xét xử

Trao đổi với PV Báo Công lý, Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà cho biết, so với vụ án thông thường, những vụ án liên quan tội phạm phòng chống tôi phạm Covid gây không ít khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng. "Truy tố theo thủ tục rút gọn điều tra vụ án thông thường chỉ có 20 ngày, truy tố 5 ngày và xét xử chỉ có 17 ngày. Nên chúng tôi dành hết tâm trí, sức lực nghiên cứu quy định pháp luật đảm bảo, quá trình truy tố xét xử chỉ trong vòng 6 ngày".

Vẫn theo đồng chí thẩm phán, chủ toạ phiên toà... Những vụ việc như thế này sẽ vất vả khó khăn hơn, song để phụ nhiệm vụ chính trị- chống dịch như chống giặc nên tập trung hết năng lực, trí tuệ để tuyên truyền giáo giục pháp luật cho toàn dân hiểu, chấp hành các quy định phòng chống dịch của toàn hệ thống chính trị, toàn dân hiện nay.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid, 4 đối tượng lĩnh án