Tòa án địa phương

Hàng trăm học sinh tham dự phiên tòa giả định về phòng, chống ma túy

Thái Ngọc 19/03/2026 - 13:53

TAND khu vực 1 – Tuyên Quang vừa phối hợp VKSND khu vực 1 – Tuyên Quang, trường PTDTNT - THPT tỉnh Tuyên Quang tổ chức phiên tòa giả định vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và học sinh nhà trường.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo TAND khu vực 1 – Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 2 – Tuyên Quang; Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường PTDTNT - THPT tỉnh Tuyên Quang.

Theo nội dung vụ án, khoảng 21 giờ ngày 01/01/2025, Lê Hùng Lâm, Lý Anh Cường và Trần Mai Liên đang ăn tại quán Z2 thì Nguyễn Văn Kiên gọi điện rủ đi sử dụng ma túy và yêu cầu rủ thêm người. Lâm đồng ý, rủ Cường, Liên và gọi thêm Nguyễn Lâm Anh cùng tham gia.

Sau đó, Kiên điều khiển xe ô tô đi mua ma túy tại khu vực gầm cầu chui, gồm 01 nửa túi ma túy Ketamine (thường gọi là “Ke”) và 02 viên ma túy tổng hợp (thường gọi là “Kẹo”), với giá 1.500.000 đồng, rồi đến đón Lâm, Cường, Liên và tiếp tục đón Lâm Anh tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Cả nhóm sau đó di chuyển đến nhà nghỉ Anh Tuyến để thuê phòng sử dụng ma túy.

phien-toa-gia-dinh-1.jpg
Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Tại phòng 204, Kiên lấy ma túy ra, bẻ 02 viên MDMA thành 4 mảnh và cùng Lâm, Cường mỗi người sử dụng 1 mảnh. Sau đó, Cường xuống bếp lấy đĩa, hơ nóng mang lên để Kiên đổ Ketamine ra, dùng thẻ căn cước công dân để "xào" và chia thành các "đường". Cường cuộn tờ tiền làm ống hút để cả nhóm sử dụng. Kiên, Cường, Lâm mỗi người hít 2 đường Ketamine; Liên và Lâm Anh mỗi người hít 1 đường nhưng bị sặc nên vào nhà vệ sinh nôn ra.

Sau khi sử dụng xong, các đối tượng nằm nghỉ trong phòng nghe nhạc. Đến khoảng 00 giờ 40 phút ngày 02/01/2025, lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang, thu giữ tang vật và mời các đối tượng về trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang để làm việc.

Kết quả xét nghiệm xác định Kiên, Lâm, Cường dương tính với ma túy; Liên và Lâm Anh âm tính. Kết luận giám định xác định chất thu giữ là ma túy Ketamine và MDMA, trong đó MDMA có khối lượng 0,172 gam.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cao cho xã hội, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên cần áp dụng hình phạt tù nghiêm để giáo dục các bị cáo và đáp ứng phòng ngừa chung.

phien-toa.jpg
Phiên tòa giả định giúp học sinh trải nghiệm thực tế về pháp luật.

Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kiên 9 năm tù; bị cáo Lê Hùng Lâm 8 năm tù; Lý Anh Cường 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau phần diễn án, học sinh tham gia giao lưu trả lời câu hỏi liên quan đến tội phạm ma túy, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cách ứng xử khi phát hiện bạn bè sử dụng chất cấm… Qua đó giúp củng cố kiến thức và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong học đường, về hậu quả pháp lý cũng như tác hại của ma túy đối với người trẻ.

Trao đổi với phóng viên, chị La Thu Thảo – Bí thư Chi đoàn TAND khu vực 1 - Tuyên Quang cho biết: Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), Chi đoàn TAND khu vực 1 - Tuyên Quang xây dựng kế hoạch tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh.

Phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, giúp đoàn viên, thanh niên và người dân dễ hiểu, dễ tiếp cận các quy định của pháp luật. Thông qua việc mô phỏng đúng trình tự tố tụng, người xem không chỉ nắm rõ quy định mà còn nhận thức rõ hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng.

Buổi tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định kết hợp với giao lưu, giải thích pháp luật đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của giáo viên và học sinh. Qua đó, khẳng định vai trò của sự phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hàng trăm học sinh tham dự phiên tòa giả định về phòng, chống ma túy